Sự thật về thông tin 'xô xát gây chết người do... bắt vợ ở Sơn La'

Vì mâu thuẫn trong lúc bắt vợ, nên dẫn tới dùng gậy gộc, dao nhọn” đánh nhau, khiến một người nguy kịch...

Trong các video clip chia sẻ trên mạng xã hội, người ta thấy cảnh các thanh niên va chạm với nhau tại một thị trấn được cho là ở tỉnh Sơn La, cùng thông tin “vì mâu thuẫn trong lúc bắt vợ, nên dẫn tới dùng gậy gộc, dao nhọn” đánh nhau, khiến một người nguy kịch, “tử vong trên đường đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều”...

Ngày 1.9, một số trang mạng đăng các video clip quay cảnh xô xát tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La), kèm thông tin cho rằng xuất phát từ mâu thuẫn bắt vợ, các thanh niên người dân tộc thiểu số đã dùng “gậy gộc, dao nhọn” đánh nhau, khiến một người “nguy kịch, dẫn đến tử vong”. Tuy nhiên, khi PV vào cuộc xác minh, sự thật hoàn toàn không phải như vậy!

Vụ xô xát giữa các thanh niên không phải do chuyện bắt vợ.

Vào cuộc xác minh, PV được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 1.9, ở tiểu khu 2, thị trấn Ít Ong (huyện Mường La).

Điều đáng nói là vụ xô xát nói trên hoàn toàn không liên quan gì tới việc bắt vợ, vì nạn nhân đã có vợ và nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ xích mích giữa các thanh niên trước đó.

Danh tính người bị đánh được xác định là Vàng A.D (SN 1996, trú tại xã Hua Trai, Mường La). Hai đối tượng đánh anh D là Vàng A Dê và Sồng A G, trú tại xã Chiềng San (cùng huyện).

Dưới đây là video clip cảnh xô xát do người dân quay lại:

Khi xảy ra xô xát, D bị các đối tượng Dê và G dùng gậy và xích đánh, chứ không phải dao nhọn như thông tin trên mạng xã hội. Trong lúc bỏ chạy, D đã bị vấp ngã và lật móng chân cái bên trái, chảy máu. Ngoài ra, người này chỉ bị thương nhẹ, xước ở bả vai phải và tay trái do bị vụt gậy và xích.

Vì nhìn thấy máu chảy ở chân D, các nguồn tin thiếu kiểm chứng đã cho rằng nạn nhân bị “đâm, mất nhiều máu, ở trong tình trạng nguy kịch”.

Trên thực tế, với vết thương không quá nghiêm trọng, D đã được vợ đưa tới cơ sở y tế tại địa phương để băng bó.

Những thông tin không được xác minh vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra vụ xô xát, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Được biết, hiện hai đối tượng Dê và G vẫn đang bỏ trốn, cơ quan công an đã ra lệnh triệu tập để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc nói trên, thêm một lần nữa, chúng ta lại thấy những thông tin không chính xác được lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Trong không ít vụ việc, những tin giả này có thể gây ra hậu quả khó lường. Do vậy, mỗi người dùng Facebook cần thực sự tỉnh táo để không trở thành nguồn lan truyền thông tin sai sự thật.

Theo ANTĐ

 


tử vong

xô xát

bắt vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.