- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thành phố Hà Nội cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 4 theo tiến độ
Trình bày tờ trình về việc thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, UBND thành phố Hà Nội cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện theo tiến độ.
Kế hoạch vốn bố trí hằng năm sẽ được UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị cụ thể trên cơ sở thủ tục, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà điều hành phần thảo luận
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án đầu tư nhóm quan trọng quốc gia; cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án là Quốc hội, được đầu tư theo hình thức đầu tư công kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 85.840 tỷ đồng, được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần. Trong đó, nhóm dự án 1 với 3 dự án thành phần thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên. Nhóm dự án 2 với 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành triển khai trên địa bàn của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Nhóm dự án 3 với 1 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình tại kỳ họp
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia, do đó, UBND Thành phố báo cáo và đề nghị HĐND Thành phố xem xét được dự kiến bố trí từ ngân sách Thành phố khoảng 23.524 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 19.477 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 4.047 tỷ đồng.
Theo đó, dự kiến bố trí vốn và giải ngân các năm trong giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch tiến độ triển khai của dự án như sau: Năm 2022, khoảng 100 tỷ đồng; năm 2023, khoảng 8.397 tỷ đồng; năm 2024, khoảng 5.955 tỷ đồng; năm 2025, khoảng 5.025 tỷ đồng.
UBND Thành phố cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện theo tiến độ. Kế hoạch vốn bố trí hằng năm sẽ được UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị cụ thể trên cơ sở thủ tục, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.
Đại biểu Vũ Mạnh Hải phát biểu thảo luận tại kỳ họp
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thành phố đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của Thường trực HĐND và UBND Thành phố trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp. Đồng thời, tập trung phân tích, đánh giá về vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của dự án; đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi để tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố và thảo luận tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt nhất trí thông qua chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Sau 1 buổi sáng làm việc, kỳ họp chuyên đề của HĐND đã hoàn thành nội dung đề ra và bế mạc.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, việc đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là nội dung rất cần thiết và cấp bách, nằm trong khâu đột phá để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 17 Đảng bộ Thành phố, Chương trình số 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, kinh tế đô thị; các chương trình công tác của Thành ủy và cụ thể hóa Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; gần đây nhất là Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vấn đề được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp này là nội dung lớn, quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của thành phố để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
Ngay sau kỳ họp, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sớm được hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.
Trước mắt, UBND Thành phố cần khẩn trương phối hợp các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự án theo Thông báo ngày 15/5/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ ba. Cùng với đó là triển khai các giải pháp tăng cường nguồn lực, bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để khai thác hiệu quả quỹ đất 2 bên tuyến đường và cơ chế để huy động tối đa nguồn lực triển khai, thực hiện dự án.
"Trong quá trình tổ chức thực hiện, HĐND Thành phố đề nghị, UBND Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật", Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.
Theo Hanoi.gov.vn
-
Thời sự1 giờ trướcTrung tá CSGT ở Trạm Ninh Hòa - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa được đề nghị truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
-
Thời sự2 giờ trướcKhi đến cầu bê tông thuộc địa phận huyện Bát Xát (Lào Cai), xe tải chở mận bất ngờ lật qua thành cầu và rơi xuống vực sâu khoảng 50m, 3 người trong xe bị thương.
-
Thời sự3 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại quán cơm ở thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) làm nam thiếu niên 15 tuổi - con chủ quán tử vong. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra.
-
Thời sự3 giờ trướcKiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, tổ công tác công an phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó có một "tú bà" kiêm gái bán dâm.
-
Thời sự6 giờ trướcDo giận dỗi bạn trai nên cô gái trẻ đã bắt xe ôm công nghệ lên cầu Nhật Tân định tự tử.
-
Thời sự8 giờ trước5 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm đưa qua cửa khẩu Quốc tế La Lay về Việt Nam.
-
Thời sự8 giờ trướcCon trai bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, sự sống không còn, người mẹ đã có quyết định bất ngờ cứu được nhiều người.
-
Thời sự10 giờ trướcDải đất ven vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) từng được kỳ vọng là nơi thu hút nhiều dự án du lịch “triệu đô” nhằm tạo ra cú hích về phát triển kinh tế, thay đổi bộ mặt địa phương.
-
Thời sự10 giờ trướcTrong lúc xảy ra mâu thuẫn, người cha đã đâm trọng thương con trai. Chị dâu của nạn nhân biết tin đến bệnh viện chăm em cũng không may bị tai nạn tử vong.
-
Thời sự20 giờ trướcSau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã đưa người đàn ông này đến Trung tâm y tế Dĩ An khám, chẩn đoán bệnh lý và test ma túy.
-
Thời sự21 giờ trướcHai khách hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ này có tổng quyền lợi bồi thường ước tính 2 tỷ đồng.
-
Thời sự22 giờ trướcNgười nghe có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc mất tiền trong tài khoản sau những cuộc gọi từ số lạ.
-
Chiêu 'độc' của chủ chung cư mini biến tòa nhà 6 tầng thành 12 tầng khiến cán bộ lúng túng khi xử lýThời sự22 giờ trướcKhi khởi công, chủ đầu tư thông báo sẽ xây 6 tầng, 1 tum. Tuy nhiên, do chưa khống chế chiều cao nên chủ đầu tư xây mỗi tầng cao gần 5m. Sau khi UBND xã kiểm tra, chủ đầu tư đóng cửa, rồi mỗi tầng chia 2. Vì thế, tòa nhà đã chuyển từ cao 6 tầng thành 12 tầng.