Thi thể phụ nữ bịt mặt bằng nilon, chân tay trói chặt nghi bị sát hại, phi tang xuống sông Hàn

Thi thể người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng bị trói chặt tay chân bằng dây thép, mặt bị bịt lại bằng túi nilon đen nổi trên sông Hàn.

Thi thể người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng bị trói chặt tay chân bằng dây thép, mặt bị bịt lại bằng túi nilon đen nổi trên sông Hàn.

Khu vực nơi phát hiện thi thể người phụ nữ nghi bị sát hại.

Ngày 21/6, Công an TP Đà Nẵng đã phát đi thông báo truy tìm tung tích một phụ nữ tử vong được phát hiện trên sông Hàn vào sáng cùng ngày.

Cơ quan công an cho hay, thi thể người phụ nữ trên được phát hiện gần khu vực lồng bè nuôi cá trên sông Hàn, gần khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Thi thể được phát hiện trong tình trạng nằm úp, chân tay bị trói chặt tay chân bằng dây thép, mặt bị bịt lại bằng túi nilon đen.

"Người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân và mới tử vong chưa lâu. Nạn nhân cao khoảng 1,55m và khoảng 40 – 50 tuổi. Nạn nhân mặc áo quần thun hình hoa văn.

Ai có thông tin về tung tích nạn nhân, xin liên hệ Đội 3, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, số 47 đường Lý Tự Trọng, Số điện thoại 069.4260111", cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo.

Theo Trí Thức Trẻ


giết người

thi thể

Án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.