Tin mới thời tiết 7/10: Không khí lạnh tràn về, Hà Nội mưa to 2 ngày cuối tuần

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, hầu khắp miền Bắc vào đến Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, hầu khắp miền Bắc vào đến Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên hôm nay toàn miền Bắc nền nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng sớm. 

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phổ biến 29-32 độ C. Phía tây Bắc Bộ có nền nhiệt cao hơn, phổ biến 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

tin moi thoi tiet 7/10: khong khi lanh tran ve, ha noi mua to 2 ngay cuoi tuan - 1

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu, nền nhiệt giảm nhẹ (Ảnh minh họa)

Trong 2 ngày cuối tuần, các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, vùng ven biển có nơi trên 200mm.

Khoảng giữa tuần sau (11/10), một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh dịch chuyển xuống nước ta mới khiến thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt.

Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể giảm còn 27 độ C, ban đêm se lạnh 22 độ, tuy nhiên trời chưa quá hanh khô. Đây sẽ là đợt se lạnh đầu tiên của mùa thu năm nay.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên ở khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội sẽ xuất hiện mưa từ ngày 11/10 cho đến hết ngày 15/10.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/10 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31°C.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31°C.

Theo Khám phá


dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.