- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trao nhầm con ở Ba Vì: Nôn nóng giao con, trẻ dễ bị sang chấn tâm lý, tự kỷ
Việc chưa chuẩn bị tâm lý kỹ trước khi giao-nhận con sẽ khiến trẻ tiếp nhận mọi thứ quá đường đột, dễ bị sang chấn tâm lý, thậm chí là mắc chứng tự kỷ.
Việc chưa chuẩn bị tâm lý kỹ trước khi giao-nhận con sẽ khiến trẻ tiếp nhận mọi thứ quá đường đột, dễ bị sang chấn tâm lý, thậm chí là mắc chứng tự kỷ.
>> Phát hiện BV trao nhầm con sau 6 năm
Cách đây 6 năm (1/11/2012), tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội), hai nữ hộ sinh đã trao nhầm con giữa gia đình anh Phùng Giang Sơn (SN 1990, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì) và gia đình chị Vũ Thị Hương (SN 1983, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì).
Hiện tại, hai bên gia đình đã xét nghiệm ADN và xác định được cháu Phùng Thanh H. (anh Phùng Giang Sơn đang nuôi) cùng huyết thống với chị Vũ Thị Hương. Còn cháu Đoàn Nhật M. (chị Hương đang nuôi) cùng huyết thống với 2 vợ chồng anh Sơn.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, gia đình anh Sơn rất nóng lòng đón con về nhà, để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, nhất là khi năm học mới sắp tới. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia tâm lý, việc giao – nhận con không thể thực hiện nóng vội, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của trẻ.
Việc giao trẻ quá đường đột sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.
Chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trần Thành Nam (trường Đại học Giáo dục, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, hiện tại cần có một quá trình tư vấn tâm lý cho hai bé trai trong câu chuyện này, trước khi việc trao đổi được diễn ra.
Theo đó, những nhà tâm lý sẽ cần tiếp cận với các bên để hiểu quan điểm và lường được những nguy cơ có thể gây tổn thương cho trẻ. Từ đó tìm ra các giải pháp tối ưu được thống nhất và đồng thuận của các bên trước khi tiến hành.
PGS Trần Thành Nam cho rằng, mấu chốt trong sự việc là quan điểm của 2 bên gia đình, bởi đứa trẻ không có lỗi và không nên bị đổ lỗi hay kéo vào sự việc này.
“Nếu các bố mẹ thay đổi cách nhìn và cởi mở chấp nhận sự việc, hai bé sẽ nhận thấy năng lượng tích cực và cũng dễ dàng chấp nhận sự thật này hơn. Con có hành vi chống đối, bị tổn thương tâm lý hay không tất cả phụ thuộc vào thái độ và hành vi ứng xử của người lớn”, PGS Nam cảnh báo.
Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho hay, việc trao trả con là cần thiết, nhưng phải đảm bảo tâm lý cho các cháu.
“Hai cháu đang sống ở một gia đình bình thường, giờ phải sang nhà khác, môi trường khác sẽ khiến các cháu rất nặng nề. Bên cạnh đó, tình cảm của người thân trong gia đình, đang quen bỗng nhiên bị thay đổi. Đó có thể là một phần lý do khiến chị Hương chưa sẵn sàng trao-nhận con”, PGS Trịnh Hòa Bình nói.
PGS Trịnh Hòa Bình cho rằng, 2 đứa trẻ giờ mới 6 tuổi, tâm hồn như tờ giấy trắng, từ trước đến nay chỉ biết nghe theo lời bố mẹ hiện giờ đang nuôi. Vì thế, nếu trao – nhận một cách quá đột ngột và nói các cháu không phải là con đẻ của bố mẹ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý 2 cháu.
“Các cháu sẽ tưởng rằng bố mẹ hiện giờ đang ghét mình, không yêu thương, từ đó dẫn đến trẻ bị tự kỷ, xa lánh, tuyệt vọng bởi các cháu chưa nhận thức được mọi sự logic của vấn đề”, PGS Trịnh Hòa Bình cảnh báo.
Theo PGS Trịnh Hòa Bình, trước mắt hai gia đình cần phải gặp gỡ nhau nhiều để trao đổi bàn bạc kỹ hơn. Tạo điều kiện để hai cháu dần tiếp xúc với môi trường gia đình kia để tâm lý các cháu không bị khủng hoảng. Hai gia đình phải bám sát, sinh hoạt cùng hai cháu bé dần dần, không nên quá vội, quá nhanh tạo áp lực quá khủng khiếp cho hai cháu bé.
Được biết, để các con làm quen với môi trường và những người thân mới trong gia đình, tới đây chị Vũ Thị Hương sẽ nghỉ công việc đang làm ở Hà Nội để chuyển về Ba Vì sinh sống.
Theo Khám phá
-
Xã hội49 phút trướcCơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khai quật tử thi nạn nhân phục vụ công tác điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng).
-
Xã hội53 phút trướcCháu L., bé 12 tuổi sinh con càng ngây thơ, hồn nhiên, những người hỗ trợ càng xót xa.
-
Xã hội11 giờ trướcSau khi bị nữ hành khách tố có hành vi sàm sỡ trên xe khách, nhân viên phụ xe đã bị một số thanh niên lôi xuống đường yêu cầu xin lỗi.
-
Xã hội11 giờ trướcLực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn một tấn nầm heo đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ Tam Hiệp, Hà Nội.
-
Thời sự12 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự12 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự16 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự17 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự17 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự17 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự20 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Pháp luật21 giờ trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Thời sự1 ngày trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự1 ngày trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..