- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vào thế giới bán trứng, mang thai hộ: Mang thai hộ xuyên biên giới
Người mang thai hộ chỉ làm việc trực tiếp với bác sĩ, không liên quan đến người thuê.
Thâm nhập vào cộng đồng tìm người mang thai hộ (MTH) trên các trang mạng xã hội, chúng tôi liên hệ được với một phụ nữ có nickname "Gái Nông Thôn".
350-450 triệu đồng/lần mang thai hộ
Bắt đầu bằng những tin nhắn làm quen qua ứng dụng Zalo, người phụ nữ này quảng cáo: "MTH ở Sài Gòn từ 180-200 triệu đồng, đi Campuchia 250 triệu đồng, đi Quảng Châu (Trung Quốc) 350-450 triệu đồng". Không đợi chúng tôi trả lời, người này đề nghị luôn: "Sang Trung Quốc mới được nhiều tiền. Em sang đây ở với chị và các chị em khác, 5-6 người ở trong căn hộ chung cư cao cấp, đầy đủ tiện nghi. Quyết định xong là có thể đi luôn. Em ra Hà Nội trước ngày 25-12, đến Bến xe Nước Ngầm thì đón xe về căn hộ chung cư của em gái chị trên đường Phạm Văn Đồng (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)".
Đồng ý với giá cả, chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy khám sức khỏe gần đây nhất, đặc biệt là sức khỏe phụ khoa, kết quả kiểm tra máu, bảo đảm không bị HIV hay viêm gan B…
Thông qua ứng dụng Zalo, cò “Gái Nông Thôn” tư vấn MTH tại Trung Quốc
Ngày 22-12, liên lạc lại với người phụ nữ này, chúng tôi đề nghị xem qua chỗ ở trong quá trình MTH tại Trung Quốc, chị ta nhiệt tình gọi video call, giới thiệu từng ngóc ngách bên trong căn hộ. Từ ban công căn hộ nhìn ra thấy rõ các chung cư cao tầng khang trang nằm san sát nhau. Trong nhà có vài phụ nữ đang trò chuyện, một vài người ngồi bấm điện thoại.
Nickname "Gái Nông Thôn" giới thiệu 36 tuổi, có 2 con (học lớp 6 và lớp 9), đang MTH ở tháng thứ 7 và hiện là người quản lý các sản phụ ở đây, bao gồm người Việt Nam và Trung Quốc. Chị ta cũng không ngần ngại "khoe" gia đình có 3 anh chị em đều chuyên "làm phước" cho người hiếm muộn từ Việt Nam sang Campuchia, Trung Quốc.
"Mỗi ca sinh thành công được nhận tổng cộng 350 triệu đồng, mỗi tháng được trả 30 triệu đồng (trong tổng số 350 triệu đồng). Sau khi giao con, bên thuê có thể cho thêm tiền bồi dưỡng từ 10 đến hơn 100 triệu đồng. Nếu đậu cả 2 phôi, được thêm 100 triệu đồng. Bên thuê muốn mua sữa của người sinh, phải trả thêm 30 triệu đồng" - nickname "Gái Nông Thôn" giải thích tường tận.
Chỉ cần ở yên một chỗ, ăn với chơi
Người phụ nữ cũng thông tin người MTH sẽ ký hợp đồng trực tiếp với bệnh viện (BV). Hợp đồng bằng tiếng Hoa nên chị ta sẽ đứng ra cam kết trả đủ cho chúng tôi sau khi sinh. Theo đó, bên thuê người sẽ gửi phôi vào BV, chúng tôi chỉ đến để cấy vào cơ thể. Người MTH chỉ làm việc trực tiếp với bác sĩ, không liên quan đến người thuê. Trường hợp đậu thai, một số gia đình sẽ đến thăm, cho quà, bánh, quần áo hoặc thêm tiền ăn vặt… Sau khi sinh, em bé sẽ được chuyển sang một BV khác để người thuê đến nhận con ngay sau đó.
Hình ảnh những phụ nữ MTH ở trong căn hộ chung cư (Ảnh chụp qua màn hình)
Khi chúng tôi băn khoăn về tình cảm đối với đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau, "Gái Nông Thôn" thản nhiên: "Chỉ mang hộ chứ không phải con mình, nên không sao cả".
Người phụ nữ dặn dò chúng tôi ra Hà Nội chỉ cần đem CMND, không cần hộ chiếu, mọi thủ tục đã có đường dây ở Việt Nam và Trung Quốc lo. Thấy chúng tôi còn đắn đo, chị ta tiếp tục thuyết phục: "Chị đang nuôi mấy chục người bên này chứ không phải có một mình em, nên em cứ sang, không có vấn đề gì hết. Có điều, ở bên này không được đi đâu, muốn đi thì gọi quản lý đưa đi hoặc cần gì thì gọi người mua giúp. Toàn gia đình hiếm muộn, có gia đình mấy năm mới tạo được cái phôi, tính ra tiền Việt là hàng tỉ đồng nên hạn chế cho sản phụ đi lại. Chỉ cần ở yên một chỗ, ăn với chơi. Có người làm 2, 3 lần là bình thường. Sau khi sinh xong, nghỉ ngơi cho niêm mạc ổn định, khoảng 4-5 tháng sau có thể sang cấy tiếp" - "Gái Nông Thôn" cho hay và đề nghị chúng tôi tìm người sang Trung Quốc "đẻ thuê" để nhận hoa hồng, giới thiệu được 1 người sẽ nhận 10 triệu đồng.
Công an TP HCM sẽ làm rõ vụ "cò" MTH Chiều 2-1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã tổ chức thông tin về đường dây MTH vì mục đích thương mại do Cai Guo Lin (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Trước đó, 4 đối tượng trong đường dây đã bị Công an TP HCM bắt để tạm giam, gồm: Cai Guo Lin, Hoàng Thị Thu Trang (SN 1992), Triệu Thị Hằng (SN 1978) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1995) về tội "Tổ chức MTH vì mục đích thương mại" (Báo Người Lao Động ngày 1-1 đã thông tin). Về vấn đề "cò" trước cổng BV Từ Dũ móc nối với phòng khám sản phụ khoa Madame trên đường Điện Biên Phủ (quận 10) mà Báo Người Lao Động phản ánh, trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng Đội 7 Phòng Cảnh sát Hình sự, cho biết sẽ báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự để phối hợp làm rõ.P.Dũng. |
Theo Người lao động
-
Thời sự2 giờ trướcBức xúc trước việc liên tục bị tài xế xe buýt "ngó lơ", một người mù đã nhờ vợ quay clip làm bằng chứng để phản ánh lên cơ quan chức năng.
-
Thời sự3 giờ trước“Chúng tôi chỉ tính ở những bước ngắn hạn, chưa thể nghĩ về tương lai xa. Tinh thần con rất tốt, tôi chỉ hy vọng duy trì được lâu dài. Tuy còn đau nhiều, con gái vẫn cố gắng trò chuyện với bố mẹ”, bố bác sĩ Hoàng Minh Lý chia sẻ.
-
Thời sự3 giờ trướcTheo quy định mới, từ ngày 1/7 tới những trường hợp chuyển nhầm sang tài khoản người khác có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản bên nhận.
-
Thời sự3 giờ trướcSau nhiều giờ tìm kiếm trong đống đất đá, lực lượng chức năng phát hiện vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt, cả 3 người đã tử vong.
-
Thời sự6 giờ trướcĐang lưu thông trên tỉnh lộ 2, đoạn qua huyện Krông Ana (Đắk Lắk), 2 xe máy tông thẳng vào nhau khiến 4 người tử vong tại chỗ.
-
Thời sự7 giờ trướcThu lợi hơn nghìn tỷ đồng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt không nhớ nổi số tài sản bị kê biên. Sau phiên tòa phúc thẩm, số phận tài sản của bị cáo đã được định đoạt.
-
Thời sự7 giờ trướcMột số ý kiến đề xuất dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nên hạ từ 16 xuống 15 tuổi được đi xe gắn máy với điều kiện phải có bằng lái.
-
Thời sự11 giờ trướcLuật sư nhận định, rất có thể bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo khoản 4, Điều 134 bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 14 năm.
-
Thời sự20 giờ trướcNhóm 16 người thuộc Câu lạc bộ Yoga Ngân Châu đã tổ chức tập Yoga ngay giữa lòng đường để chụp ảnh, quay video clip kỷ niệm với hoa bằng lăng.
-
Thời sự20 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm nhưng phép màu đã không đến với bé trai 6 tuổi bị mất tích ở bãi biển Lăng Cô. Ngày 21/5, thi thể cháu bé đã được đưa về với gia đình dưới cơn mưa tầm tã khiến nhiều người xót xa.
-
Thời sự23 giờ trướcChạy ngược chiều, xe chở tôn va chạm với xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở Đồng Nai
-
Thời sự1 ngày trướcTrưa nay (21/5), Đ. đã tử vong tại bệnh viện, trước sinh nhật 14 tuổi chỉ hai ngày.