Vụ xe "điên" tông 12 phương tiện, khiến 2 người chết: Tài xế say xỉn chạy quá tốc độ

Tài xế xe ô tô chạy với tốc độ cao và lấn sang gần hết phần đường ngược lại, sau đó lao thẳng vào 3 ô tô và 9 xe gắn máy gây ra vụ tai nạn liên hoàn, khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tài xế xe ô tô chạy với tốc độ cao và lấn sang gần hết phần đường ngược lại, sau đó lao thẳng vào 3 ô tô và 9 xe gắn máy gây ra vụ tai nạn liên hoàn, khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

>>
Diễn biến kinh hoàng vụ xế điên đâm liên hoàn qua lời kể nhân chứng

Ngày 23/7, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, tài xế Trần Văn Trung Chánh (48 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) là người gây tai nạn liên hoàn trên đường Hà Huy Giáp, quận 12 vào tối qua. Qua kiểm tra, ông Chánh có vi phạm nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Vụ xe điên tông 12 phương tiện, khiến 2 người chết: Tài xế say xỉn chạy quá tốc độ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm giao thông

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong là ông Lê Công Dũng (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn Anh (15 tuổi, quê Cà Mau). Bên cạnh đó, còn có một nạn nhân bị thương rất nặng đang điều trị tại bệnh viện Quân y 175, quận Gò Vấp.

Vụ xe điên tông 12 phương tiện, khiến 2 người chết: Tài xế say xỉn chạy quá tốc độ - Ảnh 2.

Vụ va chạm liên hoàn đã khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo điều tra, ông Chánh điều khiển xe ôtô mang BKS: 61A – 388.. di chuyển từ đường Hà Huy Giáp theo hướng từ Hóc Môn đi cầu vượt Ngã Tư Ga. Khi đến gần giao lộ với đường Tô Ngọc Vân thì chiếc xe 7 chỗ chạy với tốc độ cao, lấn gần hết làn đường ngược chiều, rồi tông văng 3 ô tô và 9 xe máy, khiến nhiều người bị thương.

Vụ va chạm kinh hoàng khiến khiến các phương tiện hư hỏng, nằm la liệt trên đường; nhiều người hoảng loạn kêu cứu. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Thời Đại


tử vong

tai nạn giao thông

tai nạn liên hoàn

ma túy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.