Mát trời tự làm dồi lợn vừa sạch vừa ngon chiêu đãi ông xã và các "chiến hữu" tại nhà

Dồi lợn luộc là món ăn bình dân nhưng lại làm cho say đắm lòng biết bao nhiêu người. Dồi lợn luộc mua ngoài hàng không đảm bảo nên bạn có thể tự làm ở nhà để ông xã yên tâm mời các "chiến hữu" của mình đến nhâm nhi.

Dồi lợn luộc là món ăn bình dân nhưng lại làm cho say đắm lòng biết bao nhiêu người. Dồi lợn luộc mua ngoài hàng không đảm bảo nên bạn có thể tự làm ở nhà để ông xã yên tâm mời các "chiến hữu" của mình đến nhâm nhi.

Để làm dồi lợn luộc bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

100g ruột non

100g tiết

50g mỡ lợn

100g thịt ba chỉ luộc sơ

Hạt tiêu, gia vị vừa đủ

Rau thơm: rau răm, rau ngổ, hành hoa, rau húng, lá mơ…

Mát trời tự làm dồi lợn vừa sạch vừa ngon chiêu đãi ông xã và các chiến hữu tại nhà - Ảnh 1.

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch, thái nhuyễn các loại rau thơm, thịt và mỡ lợn.

Mát trời tự làm dồi lợn vừa sạch vừa ngon chiêu đãi ông xã và các chiến hữu tại nhà - Ảnh 2.

Bước 2Làm sạch lòng lợn bằng muối và chanh. Có thể lộn ngược mặt bên trong ra ngoài để vệ sinh kỹ hơn.

Mát trời tự làm dồi lợn vừa sạch vừa ngon chiêu đãi ông xã và các chiến hữu tại nhà - Ảnh 3.

Bước 3Hãm tiết: Cho nước muối (nước mắm) pha loãng vào tiết, chờ một lúc cho tiết đông lại. Bạn cũng có thể mua sẵn tiết đã hãm ở ngoài chợ.

Mát trời tự làm dồi lợn vừa sạch vừa ngon chiêu đãi ông xã và các chiến hữu tại nhà - Ảnh 4.

Bước 4: Trộn đều mỡ, thịt, rau và tiết đông với nhau.

Mát trời tự làm dồi lợn vừa sạch vừa ngon chiêu đãi ông xã và các chiến hữu tại nhà - Ảnh 5.

Bước 5: Nhồi hỗn hợp tiết vào lòng lợn, dùng chỉ cột chặt 2 đầu lại. Không nên nhồi dồi quá chặt, sẽ khiến dồi heo bị nở bung bét khi luộc.

Mát trời tự làm dồi lợn vừa sạch vừa ngon chiêu đãi ông xã và các chiến hữu tại nhà - Ảnh 6.

Bước 6: Đặt một chiếc nồi cùng nước sạch (khoảng 2/3 chiều cao nồi) lên bếp, mở lửa lớn. Khi nước sôi già, thả dồi vào luộc trong 20 phút. Khi nước bắt đầu sôi dùng tăm nhọn chọc dồi để dồi không bị bục.

Mát trời tự làm dồi lợn vừa sạch vừa ngon chiêu đãi ông xã và các chiến hữu tại nhà - Ảnh 7.

Cắt dồi lợn luộc thành khoanh nhỏ, dùng chung với mắm tôm hoặc nước mắm tỏi ớt và các loại rau sống như tía tô, hoa chuối bào, lá chanh là bạn đã có một đĩa dồi để thưởng thức rồi!

Mát trời tự làm dồi lợn vừa sạch vừa ngon chiêu đãi ông xã và các chiến hữu tại nhà - Ảnh 8.

Theo Helino

Dồi lợn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.