Nghi phạm Indonesia nghĩ mình sắp thành ‘sao lớn’

Một ngày trước khi hạ độc ông Kim Jong Nam, nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah tổ chức bữa tiệc sinh nhật với bạn bè, và nghĩ mình sắp thành ngôi sao trên mạng internet.

Một ngày trước khi hạ độc ông Kim Jong Nam, nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah tổ chức bữa tiệc sinh nhật với bạn bè, và nghĩ mình sắp thành ngôi sao trên mạng internet.

> >Toàn cảnh: Anh trai chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát ở Malaysia

Tờ China Press dẫn lời một người bạn của Siti Aisyah cho biết, nữ nghi phạm đã mời các bạn bè thân thiết tới dự tiệc sinh nhật tại một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở Kuala Lumpur hôm 12/2.

Anh trai Kim Jong Un, Kim Jong Un, lãnh đạo Triều Tiên, kim jong nam bị giết, Triều Tiên

Nghi phạm Siti Aisyah (bên phải) trong bữa tiệc với các bạn ngày 12/2.

Siti Aisyah nói rằng cô chuẩn bị tham dự một ‘trò chơi khăm trên truyền hình thực tế’.

Trong một đoạn video, Siti Aisyah cười vui vẻ và che mặt một cách ngượng ngùng khi các bạn bè nói rằng cô sẽ trở thành một ‘ngôi sao lớn’.

Bữa tiệc diễn ra ngay trước một ngày xảy ra vụ sát hại ông Kim Jong Nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tại sân bay Malaysia, hôm 13/2.

“Tôi không tin là Siti Aisyah có thể giết hại ai đó chỉ vì tiền. Tôi nghĩ điều này là không thể. Tôi nghĩ cô ấy đã bị dàn dựng” – một người bạn của Siti Aisyah nói, và rất sốc khi biết tin bạn mình là một trong các nghi phạm của vụ án mạng.

Người bạn này nói thêm, Siti Aisyah không hề biết ông Kim Jong Nam, và cũng không có động cơ hại ông.

“Cô ấy là người rất đơn giản và hy vọng một ngày nào đó được gia nhập ngành công nghiệp giải trí. Tôi biết về tham vọng của cô ấy khoảng một năm trước” - người bạn nói thêm, và tin rằng Siti Aisyah vô tội.

Siti Aisyah là một trong hai nghi phạm nữ tham gia việc hạ độc ông Kim Jong Nam. Siti Aisyah nói rằng cô được trả khoảng 90 USD để tham gia vào một sự việc mà cô nghĩ chỉ là trò chơi khăm, và loại chất lỏng mà người ta đưa cho cô chỉ là dầu xoa cho trẻ em.

Thực tế, các nhà chức trách Malaysia xác định loại hóa chất khiến ông Kim Jong Nam tử vong là chất độc thần kinh VX – một loại chất độc bị liệt vào danh sách vũ khí hóa học.

Theo Lê Thu
VietNamNet



nữ nghi phạm

Kim Jong Nam

Đoàn Thị Hương

sát hại Kim Jong Nam

Anh trai Kim Jong un

chất độc thần kinh VX


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.