Phụ nữ Italy đòi Thủ tướng từ chức

Hàng chục nghìn phụ nữ Italy đổ ra đường tại hơn 60 đô thị trên khắp đất nước để yêu cầu Thủ tướng Silvio Berlusconi từ chức do tai tiếng tình ái.

Hàng chục nghìn phụ nữ Italyđổ ra đường tại hơn 60 đô thị trên khắp đất nước để yêu cầu Thủ tướng SilvioBerlusconi từ chức do tai tiếng tình ái.

BBC đưa tin hàng nghìn người tuầnhành trên các đường phố tại hơn 60 thị trấn và thành phố trên toàn quốc, bao gồmNaples, Palermo, Bari, Trieste và Venice. Vài chục nghìn phụ nữ tập trung tạiquảng trường chính ở thủ đô Rome. Những người tổ chức cuộc biểu tình nói ôngBerlusconi đã làm hoen ố thanh danh, giảm giá trị nhân phẩm của phụ nữ Italy vớinhững vụ tai tiếng tình ái của ông trong thời gian qua.

Nhiều phụ nữ nổi tiếng tham giatuần hành, trong đó có Rosa Russo, nữ thị trưởng thành phố Naples. Họ mang theobiểu ngữ với nội dung kêu gọi ông Berlusconi từ chức và hô vang các khẩu hiệu,như "Italy không phải là nhà thổ". Nam giới cũng tuần hành để bày tỏ sự đoàn kếtđối với phụ nữ.

Phụ nữ Italy đòi Thủ tướng từ chức
Những người biểu tình tuần hành tại thành phố Naples hôm 13/2 để phản đối những vụ tai tiếng tình ái của Thủ tướng Berlusconi. Ảnh: AFP.

Các cuộc biểu tình phản đối ôngBerlusconi cũng nổ ra tại các thành phố ở Nhật Bản, Mỹ và nhiều nước châu Âukhác.

Hồi đầu tháng 2 các công tố viêntại thành phố Milan buộc tội Thủ tướng Italy trả tiền để quan hệ tình dục vớiKarima El Mahroug - một vũ nữ múa bụng ở hộp đêm - vào năm ngoái, khi cô gái mới17 tuổi. Quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi là hành vi phạm pháp tại Italy.Berlusconi khẳng định ông không làm điều gì sai trái, cho rằng các công tố viêncố tình đưa ra lời buộc tội "đáng ghê tởm" để buộc ông phải từ chức.

Một thẩm phán sẽ nghiên cứu cácchứng cứ để xem tòa án có thể xét xử vị thủ tướng 74 tuổi hay không. Nếu bị kếttội, ông Berlusconi có thể ngồi tù tới 15 năm.

Bất chấp những vụ tai tiếng gầnđây, tỷ lệ ủng hộ ông Berlusconi vẫn vào khoảng 35%.

Luật pháp Italy quy định cácthành viên chính phủ không bị xét xử trong thời gian tại nhiệm. Song tháng trướcToà án Hiến pháp Italy đã sửa đổi luật này. Theo nội dung của luật sửa đổi, cácthẩm phán có quyền xét xử Thủ tướng và các bộ trưởng trong thời gian họ đảmđương chức vụ.

Theo Minh Long
 VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.