Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng, LHQ kêu gọi viện trợ 200 triệu đô

Liên hợp quốc đang kêu gọi viện trợ 200 triệu USD choTriều Tiên trong bối cảnh quốc gia Đông Á này bị thiếu lương thực trầm trọng.

Liên hợp quốc đang kêu gọi viện trợ 200 triệu USD choTriều Tiên trong bối cảnh quốc gia Đông Á này bị thiếu lương thực trầm trọng.

Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng, LHQ kêu gọi viện trợ 200 triệu đô
Một phụ nữ Triều Tiên làm việc tại một khu vườn táo gần Bình Nhưỡng.

Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 12/6 cho biết Triều Tiên bịthiếu lương thực và năng lượng kéo dài do nhiều năm bị cô lập vì chươngtrình hạt nhân, quản lý yếu kém và các thảm hoạ thiên nhiên.

Triều Tiên đã phụ thuộc vào viện trợ quốc tế kể từ năm 1995 để giúp cungcấp lương thực cho hơn 20 triệu người dân.

Theo phát ngôn viên Liên hợp quốc Martin Nesirsky, khoảng 16 triệu ngườitại Triều Tiên đang chịu cảnh đói kém, suy dinh dưỡng và thiệt hại về kinhtế.

Liên hợp quốc đã kêu gọi khoản tài trợ 198 triệu USD cho Triều Tiên trongnăm 2012 để giúp nước này giải quyết nạn thiếu lương thực.

Một đợt đói kém nghiêm trọng đã xảy ra tại Triều Tiên vào giữa những năm1990 sau các trận lụt chưa có tiền lệ. Uỷ ban phục hồi thiệt hại lũ lụt củaTriều Tiên cho biết số người chết do đói kém vào năm 1999 là 220.000 người,nhưng nhiều nguồn tin khác ước tính từ 2-3 triệu người đã thiệt mạng trongkhoảng thời gian từ 1995-1998.


Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.