Nam thanh niên chơi game liên tục tới mức liệt cả 2 chân

Sau 3 ngày 2 đêm chơi game không ngừng nghỉ, một nam thanh niên đã buộc phải tới bệnh viện trong tình trạng 2 chân bị liệt.

Sau 3 ngày 2 đêm chơi game không ngừng nghỉ, một nam thanh niên đã buộc phải tới bệnh viện trong tình trạng 2 chân bị liệt.

Vừa qua, một nam thanh niên 28 tuổi tên Tiểu Ngô, người Dư Hàng (Trung Quốc) đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng sức khỏe suy sụp, 2 chân không thể cử động được và tinh thần bấn loạn.

Ảnh minh họa.

Được biết, Tiểu Ngô rất ham mê các trò chơi điện tử và thường xuyên thức trắng đêm để chơi game. Vừa qua, sau 3 ngày 2 đêm chơi game liên tục anh buộc phải tới bệnh viện trong tình trạng tứ chi mất lực, 2 chân bị liệt hoàn toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo, những người chơi game thâu đêm cần phải chú ý tới chế độ ăn uống khoa học, thường xuyên ăn các thực phẩm giàu kali. Bổ sung các khoáng chất thiếu hụt và cân bằng các lượng kali trong cơ thể.

Kali là chất thiết yếu cho chức năng bình thường của cơ trong cơ thể. Việc nồng độ kali bất thường có thể hủy hoại chức năng tim một cách trầm trọng, thậm chí dẫn đến ngưng tim và tử vong.

Được biết, các trường hợp tử vong do chơi game quá độ đã xảy ra rất nhiều trên toàn thế giới. Vào đầu năm 2015, một người đàn ông 38 tuổi sống tại Đài Loan đã tử vong sau 5 ngày chơi game liên tục. Trước đó vào năm 2012 cũng tại Đài Loan, các nhân viên của một quán cafe game đã phải mất 10 tiếng đồng hồ mới phát hiện ra một người đàn ông đã chết đột tử trong quán vì chơi game quá độ.

Theo Đỗ Minh / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.