Bức tranh bằng giấy báo xé vụn lớn nhất Việt Nam

Bức tranh “Đến hẹn lại lên” của Họa sĩ Hồ Đắc Hiệp (trú 185 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM) vừa được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là bức tranh bằng giấy báo màu xé vụn lớn nhất Việt Nam.

Bức tranh “Đến hẹn lại lên” của Họa sĩ Hồ Đắc Hiệp (trú 185 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM) vừa được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là bức tranh bằng giấy báo màu xé vụn lớn nhất Việt Nam.

Bức tranh độc đáo này có kích cỡ: 140 x 300 cm, làm hoàn toàn từ chất liệu giấy màu được cắt và xé ra từ hàng ngàn cuốn tạp chí, báo, catalogue... sau đó chọn lọc lại thành từng mảng màu và kết dính bằng keo.

Bức tranh bằng giấy báo xé vụn lớn nhất Việt Nam

Họa sĩ Hồ Đắc Hiệp bên bức tranh giấy vừa được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Tranh được họa sĩ Hồ Đắc Hiệp làm trong vòng 90 ngày.

Lấy chủ đề “Đến hẹn lại lên”, họa sĩ đã tái hiện lại những hình ảnh sinh hoạt trong ngày hội Lim ở tỉnh Bắc Ninh qua hình ảnh các liền anh, liền chị trong chiếc áo tứ thân, chiếc nón quai thao đang hát đối đáp quan họ. Cùng bến nước, cây đa, con đò…là những nét văn hóa độc đáo của vùng đồng quê Bắc Bộ Việt Nam.

Theo anh Hiệp, tranh làm hoàn toàn bằng chất liệu giấy nhằm chuyển tải thông điệp “Hãy sáng tạo nghệ thuật để môi trường ngày càng thân thiện hơn”.

Bức tranh sẽ chính thức ra mắt tại TP Huế trong dịp Festival Huế 2010 đúng vào ngày Môi trường Thế giới 5/6.

 Theo Đại Dương
Bức tranh bằng giấy báo xé vụn lớn nhất Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.