Người giữ kỷ lục về số huân chương được trao tặng

Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Ilyich Brezhnev được tặng tổng cộng tới 114 huân chương các loại, trong đó có 34 huân chương cao quý của nhà nước Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xôviết và 80 huân chương của các quốc gia khác trên hành tinh.

Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sảnLiên Xô Leonid Ilyich Brezhnev được tặng tổng cộng tới 114 huân chương các loại,trong đó có 34 huân chương cao quý của nhà nước Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủnghĩa Xôviết và 80 huân chương của các quốc gia khác trên hành tinh.

Người giữ kỷ lục về số huân chương được trao tặng
Leonid Ilyich Brezhnev

Ngoài ra ông cũng được tấn phong nhiều lần danhhiệu Anh hùng Liên Xô, thể hiện qua những ngôisao lớn bằng vàng thật trên ngực trái bộ quânphục - gắn cặp sao hàm Nguyên soái cấu thành từkim cương - thuộc tấm chân dung chính thức lúcsinh thời L.Brezhnev hằng ưa thích. Nếu cònsống, vị lãnh tụ kỳ cựu của nhà nước Xôviết nayđã 104 tuổi và là người giữ kỷ lục hàng đầu trong giới chính khách năm châu về số lượng huânhuy chương được trao tặng.

Tại đám tang Leonid Brezhnev đượctổ chức dạo cuối năm 1982 theo Nghi thức Nhà nước trang trọng nhất, phải cần tới44 sĩ quan thuộc Đội Danh dự Quốc gia mới mang hết số hộp đựng các phần thưởngcao quý nói trên - tháp tùng sau quan tài vị Tổng Bí thư đặt trên cỗ xe kéo pháohạng nặng.

Tổng trọng lượng số huân, huychương - cấu thành từ kim loại và đá quý - mà Leonid Brezhnev được trao tặng lêntới 6kg. Giới sử gia vẫn đang tranh luận không ngớt về chiếc huân chương đắt giánhất trong "bộ sưu tập" của Brezhnev. Đó chính là Huân chương Chiến thắng, cógiá tới 16 triệu USD vào thời điểm hiện nay.

Ông được trao chiếc huân chươngquý giá này vào năm 1978, nhân kỷ niệm 33 năm kết thúc cuộc Chiến tranh thế giớilần thứ hai, cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô có LeonidBrezhnev tham dự trong vai một vị tướng Hồng quân.

Tấm Huân chương Chiến thắng đặcbiệt này bao gồm một ngôi sao cực lớn bằng bạch kim, với các tia tỏa ra xungquanh cấu thành từ những viên đá hồng ngọc lớn, bao quanh là 170 viên kim cương- mỗi viên nặng 16 carats. 7 năm sau khi vị Tổng Bí thư kỳ cựu tạ thế, "cha đẻcủa cải tổ" M.Gorbachev đã quyết định tước Huân chương Chiến thắng củaL.Brezhnev qua một sắc lệnh tổng thống (!).

Leonid Ilyich Brezhnev thậm chícòn có bản sao những danh hiệu cao quý được phong tặng. Sau khi ông mất, ngoàinhững tấm Huân chương Anh hùng Liên Xô chính thức nói trên, người ta còn tìmthấy bản sao của 34 huân chương: 13 ngôi sao thuộc danh hiệu Anh hùng Lao độngXã hội Chủ nghĩa và 21 ngôi sao thuộc danh hiệu Anh hùng Liên Xô - tất cả đềubằng vàng thật và được lưu giữ rất cẩn thận

 Theo Thu Hường
           An ninh thế giới



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.