Trung Quốc: Xác lợn và chó chết không phải do H7N9

Hàng trăm xác lợn và hàng chục xác chó được phát hiện tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được chính quyền địa phương kết luận là do nhiễm khí hóa chất từ đám cháy nhà máy gần đó, không phải do virus H7N9.

Hàng trăm xác lợn và hàng chục xác chó được phát hiện tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được chính quyền địa phương kết luận là do nhiễm khí hóa chất từ đám cháy nhà máy gần đó, không phải do virus H7N9.

Người dân địa phương thị trấn Shanhua, thành phố Yanshi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, phát hiện ra tổng cộng 238 xác lợn và 89 xác chó chết trong sáng 15.4.


Xác lợn chết được phát hiện ra

Chính quyền địa phương tìm hiểu và đi đến kết luận: Chúng chết do nhiễm khí hóa chất từ đám cháy nhà máy gần đó, không phải do virus H7N9. Các xác chết này đã được chôn sâu.

Đã có mùi hóa chất nặng thoát ra từ nhà máy dụng cụ y tế. Người dân địa phương cho biết hàng chục năm qua nhà máy này luôn thải ra mùi độc hại. Họ liên tục đấu tranh nhưng nhà máy vẫn hoạt động. Khí gas từ nhà máy thoát ra ngày càng nhiều gây ô nhiễm nước và con sông địa phương, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.