Sếp Toyota chê xe điện của Tesla

Chủ tịch tập đoàn Toyota Motor Nhật Bản cho rằng Tesla chưa thể thay đổi những điểm yếu của ôtô thuần điện

Chủ tịch tập đoàn Toyota Motor Nhật Bản cho rằng Tesla chưa thể thay đổi những điểm yếu của ôtô thuần điện.

"Ôtô thuần điện sử dụng pin cho đến nay vẫn chưa phù hợp để sản xuất hàng loạt", Takeshi Uchiyamada, Chủ tịch tập đoàn Toyota Motor Nhật Bản trả lời một tạp chí của Đức sau buổi ra mắt của Tesla. "Tôi không nhìn thấy sản phẩm của Tesla là hình mẫu thay đổi được cục diện".

Ôtô thuần điện với tầm hoạt động xa có giá bán rất đắt và cần nhiều thời gian để sạc, vị lãnh đạo nhìn nhận. Và ông cho rằng, những chiếc xe như vậy không phù hợp với chiến lược phát triển của Toyota.

Sep Toyota che xe dien cua Tesla hinh anh 1

Buổi ra mắt chiều 17/11 của Tesla. Ảnh: World Professional News.

Vài tháng trước, Toyota đã bắt tay hợp tác phát triển công nghệ xe điện với Mazda nhằm bám đuổi các đối thủ. Cả Toyota và Mazda đang đi sau về ôtô sử dụng pin. Trái ngược với Toyota, hãng xe Mỹ vừa giới thiệu chiếc xe tải nặng chạy hoàn toàn bằng điện và một chiếc roadster điện mới.

"Tesla không phải đối thủ của chúng tôi", Uchiyamada nói. "Tôi nghĩ rằng các hãng xe Đức là đối thủ trực diện hơn với Tesla".

Cơ sở cho lý luận trên là bởi BMW và Mercedes-Benz đang cố gắng sản xuất hàng loạt những chiếc xe điện dựa trên ôtô truyền thống. Họ đang cố gắng phát triển công nghệ để chống lại mối đe doạ từ Tesla và các nhà sản xuất ôtô điện khác.

Takeshi Uchiyamada cho biết Toyota đang nghiên cứ một loại pin mới, có khả năng lưu trữ nhiều năng lượng hơn và nạp điện nhanh hơn so với hiện tại.

"Công nghệ này sẽ là bước tiến lớn trong ngành ôtô, nhưng vẫn cần thời gian để phát triển. Chúng tôi hi vọng có thể sản xuất hàng loạt trong vòng 4-5 năm tới".

Vào buổi giao dịch chiều thứ 6 (17/11), cổ phiếu của Toyota đã giảm, trong khi cổ phiếu của Tesla tăng hơn 1,5%.

Theo Zing.vn

Tesla


Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.