Trung Quốc: Đi tù nếu bình luận phỉ báng trên mạng

Ngày 9/9, Trung Quốc đã công bố các quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng phát tán tin đồn "vô trách nhiệm" trên mạng Internet.

Ngày 9/9, Trung Quốc đã công bố các quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng phát tán tin đồn "vô trách nhiệm" trên mạng Internet.

Cư dân mạng ở Trung Quốc có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là 3 năm tù giam nếu đăng tải những bình luận mang tính phỉ báng và sau đó thông tin này được đăng lại hơn 500 lần và được hơn 5.000 lượt truy cập.


(Nguồn: zuzeeko.com)

Nội dung đăng tải bị quy là mang tính phỉ báng nếu dẫn tới "hành động tự sát hoặc gây tổn hại tới các bên liên quan." Các quy định mới cũng bao gồm cấm bịa đặt, tống tiền và kích động tranh cãi trên mạng.

Trung Quốc là nước có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới.

Theo VietNamPlus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.