Danh hài sinh năm 1960 tâm sự, ở độ tuổi của anh rèn luyện thể thao vừa là sở thích vừa là một cách để phục vụ cho chính nghề diễn mang tiếng cười đến cho khán giả.
Danh hài sinh năm 1960 tâm sự, ở độ tuổi của
anh rèn luyện thể thao vừa là sở thích vừa là một cách để phục vụ cho
chính nghề diễn mang tiếng cười đến cho khán giả.
Bức ảnh tâng bóng của Xuân Hinh
kèm theo 2 câu thơ: "Lấy chồng yêu thích thể thao - Chân tay cuồn cuộn
chỗ nào cũng to" khiến những người yêu thích anh cười nghiêng ngả.
Như nhiều đồng nghiệp khác, anh cũng thể hiện tình yêu dành cho trái bóng tròn trong dịp World Cup 2014.
Nhưng Xuân Hinh không phải chỉ
mượn thể thao để "diễn", chiều nào anh cũng đều đặn có mặt trong công
viên Thống Nhất (Hà Nội) để luyện tập.
Diễn viên nổi tiếng với các vai hề chèo còn tham gia cả môn xe đạp.
Thỉnh thoảng anh còn đi bơi để giữ phom.
Thậm chí, Xuân Hinh không ngại nhưng môn thể thao của thanh niên.
Năm 2010, Xuân Hinh từng tung
ra 2 tiểu phẩm hài nổi tiếng là "Xuân Hinh thua World Cup" và "Ngựa
người - Người ngựa phần 2". Dạo đó, cũng vì hoạt động quá sức nên Xuân
Hinh bị co cơ và sút cân. Thế nên anh càng thấm thía việc rèn luyện thể
thao để giữ gìn sức khỏe, mang tiếng cười đến cho khán giả.
Với danh hài được nhiều người yêu mến này, làm việc nhà cũng là một cách hoạt động thể thao.
Thể thao cũng không có nghĩa là
phải hoạt động nặng nhọc, Xuân Hinh chia sẻ anh rất thích khiêu vũ với
vợ và coi đấy như một hình thức xả stress hiệu quả.
Khỏe mạnh không chỉ để mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn để chăm sóc gia đình yêu thương.