Cuộc sống hiện tại của “cặp bài trùng” trong bộ phim Tể tướng Lưu gù

20 năm sau bộ phim cổ trang nổi tiếng, cặp bài trùng Lý Bảo Điền - Vương Cương đã trở thành những diễn viên gạo cội của làng giải trí Hoa ngữ.

20 năm sau bộ phim cổ trang nổi tiếng, cặp bài trùng Lý Bảo Điền - Vương Cương đã trở thành những diễn viên gạo cội của làng giải trí Hoa ngữ. Và cũng khó có diễn viên nào vượt qua được hai vai diễn nổi tiếng "Lưu Dung" và "Hòa Thân" của cặp bài trùng này.

Đã gần 20 năm kể từ ngày những tập phim đầu tiên của Tể tướng Lưu gù đến với khán giả Việt Nam, dàn diễn viên của bộ phim nổi tiếng năm nào giờ cũng đã thay đổi quá nhiều.

Mỗi người một cuộc đời, một sự nghiệp riêng song không thể phủ nhận, chính Tể tướng Lưu Gù đã mang Lý Bảo Điền và Vương Cương đến gần với khán giả hơn và để lại ấn tượng khó quên trong công chúng yêu điện ảnh.

Lý Bảo Điền

Nam diễn viên Lý Bảo Điền sinh ngày 28/11/1946, tại Từ Châu, Giang Tô, Chiết Giang. Từ nhỏ ông đã theo học nghệ thuật, tháng 2/1960, khi mới 14 tuổi, Bảo Điền tham gia đoàn kịch Từ Châu để học diễn những vai diễn hài.

Năm 1966, ông gia nhập đoàn văn công của Từ Châu, tại đây, ông được học hát, múa suốt hơn 10 năm. Năm 1978, Lý Bảo Điền thi đậu vào Học viện Hý kịch Trung ương và tốt nghiệp năm 1981.

Hai năm sau, ông có vai diễn đầu tiên Trương Lạc Thiên trong bộ phim Sấm giang hồ. Năm 1985, vai diễn thứ hai của Lý Bảo Điền trong Lưu Lang Hán dữ Thiên Nga nhận được đánh giá tốt từ phía khán giả.

Trong Tể tướng Lưu Gù, Lý Bảo Điền khắc họa thành công hình ảnh vị quan thanh liêm với vẻ mộc mạc, nụ cười hiền và bản tính "sợ vợ". Phim kể về sự đấu đá trong cung song vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho khán giả vì pha trộn yếu tố hài hước.

Lý Bảo Điền có những tác phẩm xuất sắc ở cả hai mảng phim điện ảnh - truyền hình. Với phim dài tập, ông ghi dấu ấn sâu đậm với các nhân vật trí tuệ hơn người, tính tình chất phác và thường bị vợ lấn át. Còn với phim điện ảnh, nghệ sĩ thể hiện được sự đa dạng trong diễn xuất, từ chính diện tới phản diện. Bảo Điền rất thành công với các phim kinh điển do Trương Nghệ Mưu đạo diễn như Cúc Đậu, Hội Tam Hoàng Thượng Hải.

Hiện tại, ở tuổi 69, ngoài vai trò diễn viên truyền hình, diễn viên kịch, Lý Bảo Điền còn đảm nhận vai trò Hội viên Hiệp hội nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Hội trưởng Hội nghiên cứu, phê bình Điện ảnh Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn là chủ biên của cuốn Từ điển Nghệ thuật điện ảnh truyền hình Trung Quốc.

Có rất ít những thông tin về cuộc hôn nhân của ông được tiết lộ, vợ của ông được coi là một người phụ nữ bí mật. Dựa theo thông tin hiếm hoi mà báo giới khai thác được thì phu nhân của Lý Bảo Điền là Hồ Anh, đồng môn của ông tại Học viện Hý kịch Trung Ương.

Hồ Anh có một đứa con riêng tên là Hồ Thủy (lấy họ mẹ), sau khi kết hôn với Lý Bảo Điền, bà sinh được một cậu con trai, đặt tên là Lý Úc. Có điều thú vị mà ít khán giả biết đến, Lý Úc đóng vai Lưu An – nô tài của Lưu Dung trong bộ phim Tể tướng Lưu gù.

Vương Cương

"Hòa Thân" từ lâu đã trở thành "thương hiệu" của nghệ sĩ Vương Cương. Ông từng góp mặt trong các phim như Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Tể tướng Lưu gù, Thần y đa tình... Mặc dù hầu như các vai diễn của ông đều là vai đểu, vai xấu nhưng Vương Cương vẫn được khán giả đặc biệt yêu quý bởi tài năng diễn xuất thần. Đặc biệt, nhân vật Hòa Thân của Vương Cương trở thành vai diễn gắn liền với tên tuổi của ông mà không ai có thể vượt qua nổi.

Ở tuổi 66, Vương Cương vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Khuôn mặt ông thay đổi với những nếp nhăn và mái tóc hoa râm đang ngày một bạc dần. Tuy nhiên, không thể phủ nhận 19 năm sau khi tham gia Tể tướng Lưu gù, "Hòa đại nhân" không có nhiều nét thay đổi.

Hiện tại, Vương Cương đã lui về ở ẩn. Ông ít khi tham gia đóng phim. Vào vai Hòa Thân đạt đến mức, sau Tể tướng Lưu Gù, Vương Cương gần như gắn liền với nhân vật quan đại thần hám danh hám lợi và giỏi nịnh hót này, đặc biệt là khi ông tham gia 2 bộ phim nổi tiếng Bản lĩnh Kì Hiểu Lam và Mộng đoạn Tử Cấm Thành. Nhắc đến Vương Cương là khán giả nghĩ ngay tới Hòa Thân. Và lối diễn hết mình thể hiện được sự nham hiểm, độc địa, nịnh hót, cơ hội… nhưng đôi lúc cũng rất lãng mạn, đa tình của Vương Cương đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả.

Ngoài đời, dù không “năm thê bảy thiếp” như Hòa Thân nhưng Vương Cương cũng là người rất đào hoa khi trải qua ba cuộc hôn nhân. Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, khán giả yêu mến diễn viên này có thể yên tâm bởi Vương Cương đã thực sự tìm được bến đỗ hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Ông kết hôn lần thứ 3 với diễn viên Trịnh Diễm Đông, kém mình tới 20 tuổi, vào tháng 11/2006. Tới tháng 8/2008, cặp vợ chồng này vui mừng chào đón sự ra đời của bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Đinh Đinh. Thú vị một điều, ở tuổi 60, vừa làm cha, “Hòa Thân” Vương Cương cũng lên chức ông.

Cô con gái Đình Đình của Vương Cương cũng sinh một bé gái đặt tên là Lewis. Đinh Đinh và cháu gái Lewis gần bằng tuổi nhau. Vừa làm ông, vừa làm bố của con nhỏ, Vương Cương vui không kể xiết, ông khoe: “Nói chuyện về con thì vui lắm, nói cả ngày không chán”.

Theo Gia đình XH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.