- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dù thân đến mấy cũng đừng tặng nhau 4 thứ này kẻo bị bảo EQ thấp, người nhận chẳng vui nổi
Tặng quà có thể là cách để giữ gìn mối quan hệ rất tốt, nhưng cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi.
Khi một mối quan hệ đi đến hồi kết, nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là do xung đột, cãi vã hay bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy.
Có những mối quan hệ phai nhạt không phải vì một trận tranh cãi lớn, mà là do những rạn nứt nhỏ bé dần tích tụ.
Có những tình bạn từng rất thân thiết, nhưng sau này chỉ còn là những lần xem tin nhắn mà không trả lời.
Có những tình cảm từng rất sâu đậm, nhưng rồi nhạt nhòa chỉ vì một sự hiểu lầm không được hóa giải.
Gặp nhau là duyên, đồng hành là tình, chẳng ai mong một ngày phải nói lời chia tay. Nhưng để duy trì một mối quan hệ lâu dài, không chỉ cần sự yêu thương, mà còn cần sự tinh tế và thấu hiểu.
Một trong những cách thể hiện tình cảm giữa con người với nhau chính là tặng quà. Nhưng nếu không khéo léo, một món quà có thể vô tình làm tổn thương người nhận, hoặc thậm chí làm sứt mẻ mối quan hệ.
Dưới đây là 4 kiểu quà tặng mà bạn nên tránh, để những gì bạn trao đi thực sự mang lại niềm vui, chứ không phải sự ngại ngùng hay hiểu lầm không đáng có.
1. Không nên tặng đồ cũ
Bạn có bao giờ nghĩ đến việc tặng cho ai đó một món đồ mình đã qua sử dụng chưa?
Có thể trong mắt bạn, đó là một món đồ vẫn còn tốt, có giá trị, và bạn không dùng đến nên muốn "tặng lại" cho người khác. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí người nhận:
Nếu bạn thực sự trân trọng họ, tại sao lại không tặng một món đồ mới? Nếu món đồ đó còn dùng được, tại sao bạn không tự giữ tự dùng mà lại mang tặng?
Người nhận có thể không nói gì, nhưng trong lòng sẽ ít nhiều cảm thấy bị xem nhẹ.
Đặc biệt, với những món quà mang tính cá nhân như quần áo, giày dép, túi xách hay đồ trang sức, việc tặng đồ cũ có thể bị xem là thiếu tinh tế và không tôn trọng người nhận.
Đương nhiên, nếu bạn thực sự muốn cho đi một món đồ mình không dùng đến, hãy gửi nó như một sự chia sẻ, không phải dưới danh nghĩa một món quà.
2. Không nên tặng quà quá rẻ tiền, chất lượng thấp
Có câu "của ít lòng nhiều", nhưng không có nghĩa là bạn có thể tặng một món quà quá rẻ tiền và mong đối phương cảm thấy vui vẻ.
Một món quà quá rẻ, kém chất lượng không chỉ không mang lại giá trị sử dụng, mà đôi khi còn khiến người nhận cảm thấy bị xem nhẹ.
Nếu đó là một món quà mà ngay cả bạn cũng không muốn dùng, liệu người khác có muốn nhận không? Nếu món quà đó quá kém chất lượng, nhanh hỏng hoặc không có giá trị thực tế, liệu nó có thể truyền tải được thông điệp chân thành của bạn?
Không cần phải chi tiêu xa xỉ để tặng quà, nhưng hãy chọn một món quà có giá trị sử dụng và thể hiện được sự quan tâm.
3. Không nên tặng quà dễ gây hiểu lầm
Tặng quà không chỉ là hành động trao đi một vật phẩm, mà còn là gửi gắm một thông điệp.
Có những món quà, nếu không suy nghĩ kỹ, có thể mang ý nghĩa không tốt hoặc khiến người nhận cảm thấy khó xử.
Chẳng hạn như, tặng đồng hồ cho người bệnh là điều không nên vì trong văn hóa Á Đông, đồng hồ mang ý nghĩa về thời gian, có thể gợi liên tưởng đến sự hữu hạn của cuộc đời.
Tặng dao, kéo cho bạn bè cũng tương tự như vậy. Đây là những vật sắc bén, dễ liên tưởng đến sự cắt đứt, chia ly trong mối quan hệ.
Một món quà tưởng chừng nhỏ bé, nhưng nếu không phù hợp, có thể dẫn đến hiểu lầm, xui xẻo hoặc thậm chí làm rạn nứt tình cảm. Vì vậy, trước khi tặng quà, hãy tìm hiểu xem món quà đó có phù hợp với người nhận hay không.
4. Không nên đem quà người khác tặng đi biếu lại
Bạn đã từng nhận được một món quà mà mình không thích và muốn tặng lại cho người khác chưa?
Hành động này có thể giúp bạn "tái sử dụng" một món quà mà mình không cần, nhưng nếu người tặng quà ban đầu biết được, họ sẽ cảm thấy thế nào?
Chắc hẳn có người sẽ cảm thấy bị xem nhẹ, cho rằng món quà họ tặng không đủ giá trị để bạn giữ lại. Cũng có người gay gắt hơn sẽ cảm thấy không được tôn trọng khi chứng kiến tâm huyết họ bỏ ra đã bị chuyển đi một cách hời hợt.
Nếu bạn thực sự không cần món quà đó, hãy tặng lại cho người mà người tặng ban đầu không quen biết, hoặc tìm cách sử dụng nó một cách có ý nghĩa hơn, thay vì chỉ đơn giản là "chuyền tay".
Lời kết
Tặng quà là một nghệ thuật, và một món quà được chọn lựa cẩn thận có thể trở thành cầu nối giúp duy trì và củng cố tình cảm giữa con người với nhau. Nhưng nếu không khéo léo, một món quà có thể trở thành con dao hai lưỡi, khiến người nhận cảm thấy khó xử, thậm chí tạo ra khoảng cách vô hình trong mối quan hệ.
Vậy nên, dù thân thiết đến đâu, cũng đừng tùy tiện trong việc tặng quà.Tặng quà đúng cách không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp mối quan hệ ngày càng bền vững và tốt đẹp hơn.
Theo Doisongphapluat
-
Đời sống1 giờ trướcCó người làm gì cũng không thể bật lên được nhưng có người đi đến đâu lại gây sự chú ý đến đó. Phạm Thoại thuộc nhóm thứ 2.
-
Đời sống2 giờ trướcTiền đạo Nguyễn Tiến Linh sử dụng toàn bộ tiền thưởng của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2024 cho mục đích từ thiện.
-
Đời sống13 giờ trướcKhi gọi bác sĩ là 'chị', nữ bệnh nhân 26 tuổi lập tức bị chỉnh cách xưng hô sao cho đúng.
-
Đời sống13 giờ trướcGiữa lúc ồn ào tiền từ thiện và sao kê đang trở nên căng thẳng, cư dân mạng tiếp tục đào lại clip mẹ bé Bắp từng tham gia show hẹn hò.
-
Đời sống14 giờ trướcTikToker Phạm Thoại khẳng định không đưa thông tin về việc chi 2 tỉ đồng cho ông bà ở quê trả nợ, ai phát hiện ra anh sẵn sàng chuyển 5 tỉ đồng.
-
Đời sống14 giờ trướcCâu chuyện về người mẹ hy sinh vì con lay động lòng người, giúp bé Bắp nhận được nhiều hỗ trợ và cải thiện sức khỏe đáng kể.
-
Đời sống16 giờ trướcChị Thu Hòa (mẹ Bắp) đã có những chia sẻ đầu tiên sau phiên livestream “gây bão” tối 25/2, thu hút hàng triệu người xem trên Tik Tok.
-
Đời sống20 giờ trướcTrước đó, nữ doanh nhân đã chuyển khoản 100 triệu để giúp đỡ bé Bắp chữa bệnh.
-
1 ngày trước
-
Đời sống21 giờ trướcTrong phiên livestream (phát sóng trực tiếp) của Phạm Thoại vào tối ngày 25/2, chị Thu Hoà - mẹ bé Bắp đã lý giải nguyên nhân có vé ngồi hạng thương gia và khẳng định số tiền này không lấy từ tài khoản quyên góp của cộng đồng.
-
Đời sống1 ngày trướcMột vài chia sẻ của Phạm Thoại và mẹ bé Bắp trong phiên livestream tối 25/2 đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.