- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ Việt bán chè trên xe tải ở Úc, mỗi ngày tiêu thụ vài trăm ly
Tiệm của người phụ nữ quê Quảng Bình nằm ở một trong những khu người Việt lớn nhất tại Úc với thực đơn gồm nhiều món như chè thập cẩm, chè bưởi, chè khoai,…
Chị Phạm Thanh Huyền (SN 1992, quê ở Quảng Bình) bắt đầu bán chè Việt ở Úc từ năm 2019 với món đầu tiên là chè thập cẩm (gồm đậu đỏ, đậu xanh, trôi nước, trân châu dừa, dừa khô, dừa tươi nạo sợi).
Đây là món chè truyền thống ở quê nhà mà chị từng thưởng thức nhiều lần và muốn đưa sang trời Tây, phần nào giúp người Việt vơi bớt nỗi nhớ quê.
Chị Huyền mở tiệm bán các món chè Việt ở Úc được hơn 1 năm
Thời gian đầu, chị chủ yếu bán online. Đến tháng 9/2023, chị mở tiệm chè theo hình thức food-truck (mô hình kinh doanh đồ ăn và thức uống trên xe tải) ở Cabramatta – một trong những khu người Việt lớn nhất tại Úc.
Người phụ nữ 32 tuổi cho biết, tiệm chè nằm trong khoảng sân rộng của một nhà dân được chị thuê lại, có không gian thoáng đãng, rộng rãi và thuận tiện cho việc đậu xe.
Xung quanh bài trí nhiều bộ bàn ghế thấp làm chỗ ngồi ăn uống ngoài trời cho thực khách.
Tiệm chè mang phong cách vỉa hè Việt Nam với chỗ ngồi ngoài trời, dùng bàn ghế thấp
Mỗi tuần, tiệm chè mở bán 5 ngày (nghỉ thứ 2 và thứ 5), từ 15h đến 22h với thực đơn thay đổi theo mùa.
Mùa hè, tiệm phục vụ 12 món chè khác nhau như: Chè thập cẩm, chè bưởi, chè Thái sầu riêng, chè dừa non, chè sương sa hạt lựu, chè khúc bạch,… Còn mùa đông, chị bổ sung thêm các món chè nóng, gồm chè trôi tàu và tàu hũ trân châu.
“Hai ngày đầu tuần, thông thường mình bán được khoảng 200 – 300 ly chè các loại. Cuối tuần, lượng khách đông hơn, số lượng có thể tăng lên 400 – 500 ly”, chị Huyền tiết lộ.
Giá mỗi ly chè dao động từ 6 đến 10 đô-la Úc (khoảng 100.000 – 165.000 đồng)
Nữ chủ quán thừa nhận, việc nấu và bán chè ở Úc khá vất vả, nhất là khâu tuyển chọn nguyên liệu. Chưa kể, quá trình nhập nguyên liệu vào Úc không đơn giản, chi phí cao mà thời gian xét duyệt lâu nên đôi khi có món bị hỏng, phải bỏ đi.
Thời điểm mới mở bán, chị Huyền chủ yếu chọn nguồn nguyên liệu có sẵn tại Úc và tập trung vào 2 món truyền thống là chè thập cẩm và chè bưởi.
Sau này, khi thực đơn phong phú hơn, người phụ nữ quê Quảng Bình phải nhập thêm một số nguyên liệu từ Việt Nam sang như hạt đác, cùi bưởi, thốt nốt,…
“Món chè thập cẩm có thành phần chính là các loại đậu. Tuy nhiên, đậu ở Úc chủ yếu là đậu nhập khẩu nên không được tươi như đậu Việt Nam. Nếu nấu không đủ thời gian thì đậu khó chín và bùi được.
Hay món chè bưởi yêu cầu nhiều công đoạn chế biến phức tạp, nhất là khâu xử lý cùi bưởi. Thời gian đầu mới tập nấu món này, mình phải đi gom bưởi chua ở trên cây, sau đó đem về cắt lấy vỏ và sơ chế sao cho hết vị đắng. Có lúc, mình phải canh đến mùa bưởi để chạy đi gom các nhà có cây bưởi chua, mua về mấy tạ trái rồi ngồi xử lý.
Sau này khi tìm được mối nhập cùi bưởi ở Việt Nam sang, mình tiết kiệm được công sức và thời gian hơn”, chị kể.
Tiệm phục vụ các loại nước cốt dừa khác nhau cho từng loại chè
Người phụ nữ Việt cũng tiết lộ, nước cốt dừa được xem như “linh hồn” của nhiều món chè Việt, nhất là chè bưởi.
Tuy nhiên, vì dừa Úc không giống dừa Việt, ít nước nhưng nhiều dầu nên không thể dùng máy móc để thu được nước cốt dừa tươi. Vì vậy, chị phải dùng nước cốt dừa có sẵn ở Úc dù chất lượng được đánh giá chỉ đạt khoảng 70-80%.
Chị Huyền cho hay, ngoài khâu tuyển chọn thì việc chế biến nguyên liệu cũng đòi hỏi sự kỳ công để đảm bảo làm ra những mẻ chè ngon chất lượng.
Các món chè Việt được chị chế biến khéo léo, cân bằng giữa hương vị và độ ngọt để làm sao vừa giữ được vị truyền thống, vừa phù hợp với khẩu vị của đa số khách hàng.
Sau hơn 1 năm hoạt động, tiệm chè Việt của chị Huyền hiện mở thêm 1 chi nhánh tương tự ở Bankstown. Đây cũng là khu tập trung rất đông người Việt sinh sống ở Sydney.
Người phụ nữ Quảng Bình hy vọng thời gian tới tiệm chè sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều du khách nước ngoài hơn, từ đó có thể lan tỏa món chè của Việt Nam cũng như giới thiệu văn hóa ẩm thực quê hương tới đông đảo thực khách quốc tế.
Theo Vietnamnet
-
Đời sống14 phút trướcNhững lưu ý về thời gian, hướng đi thích hợp khi xuất hành đầu năm Ất Tỵ 2025 có thể giúp bạn và gia đình an tâm hướng đến một năm mới bình an và thành công.
-
Đời sống15 phút trướcHội nghiện đặt hàng online chắc hẳn đã không còn xa lạ với những dòng tin nhắn như này.
-
Đời sống6 giờ trướcTất niên là dịp để các gia đình quây quần, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và chào đón năm mới với nhiều hy vọng tốt lành.
-
Đời sống11 giờ trướcHLV Kim Sang Sik có thể tính tới việc gọi Công Phượng cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 vào cuối năm ở Thái Lan, khi BTC vẫn giữ điều lệ sử dụng 2 cầu thủ trên tuổi
-
Đời sống11 giờ trướcNgười xưa dựa trên quy luật “sinh - lão - bệnh - tử” chọn ra con số 5, tương ứng với chữ “sinh” để bày biện mâm ngũ quả ngày tết Nguyên đán.
-
Đời sống1 ngày trướcChia sẻ của nàng dâu này đang nhận được nhiều sự quan tâm.
-
Đời sống1 ngày trướcCúng tất niên là một nghi thức quan trọng, đánh dấu sự kết thúc của năm cũ và chuẩn bị đón năm mới; lễ cúng này nên được thực hiện vào ngày nào?
-
Đời sống1 ngày trướcXuân Son liên tục nói cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ trong ngày ra viện, về Nam Định cùng gia đình đón Tết Nguyên đán.
-
Đời sống1 ngày trướcDấu ấn của Xuân Son với tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 được coi như cú hích cho các ngoại binh ở V-League nhập tịch, nhưng không dễ có phiên bản tương tự.
-
Đời sống1 ngày trướcTiền đạo Nguyễn Xuân Son được ra viện, cùng vợ con về Nam Định đón Tết Nguyên đán.
-
Đời sống2 ngày trướcVàng là một trong những màu sắc phù hợp với người mệnh Kim trong năm 2025, đặc biệt là màu vàng nhạt.
-
Đời sống2 ngày trướcTính thời gian mang thai và sinh nở, anh nghi ngờ mình đã bị "cắm sừng" từ trước khi ly hôn.
-
Đời sống2 ngày trướcNếu gia chủ tuổi Tỵ muốn chọn tuổi xông đất Tết Ất Tỵ 2025, người nam sinh vào các năm sau sẽ phù hợp: 1946, 1952, 1958, 1966, 1972, 1976, 1978, 1982.
-
Đời sống2 ngày trướcVới nhiều người, ngày Tất niên cũng là ngày quan trọng chẳng kém gì mùng 1 Tết. Trong ngày này, có 5 việc quan trọng mà bạn nên làm để đem lại nhiều may mắn, tài lộc.