Học sinh chém thầy giáo trọng thương

Bỏ giờ học rồi cãi nhau với thầy giáo, một học sinh trường THPT hùng hổ chạy về nhà rủ thêm người cầm dao trèo tường vào nhà trường chém trọng thương một thầy giáo phải nhập viện.

Bỏ giờ họcrồi cãi nhau với thầy giáo, một học sinh trường THPT hùng hổ chạy về nhà rủ thêmngười cầm dao trèo tường vào nhà trường chém trọng thương một thầy giáo phảinhập viện.

Ông Lê Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT bán công Nguyễn Thị Lợi, thị xã SầmSơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sự việc nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h30 ngày24/9. Lê Ngọc Đức, học sinh lớp 11A5 và Lê Văn Tú, ở khu phố Vĩnh Thái, phườngTrung Sơn, thị xã Sầm Sơn, hiện là sinh viên trường Đại học Thành Đô (Hà Nội)cầm dao chạy vào trường chém liên tiếp vào thầy giáo Đới Xuân Hải, trú ở phườngTrường Sơn, thị xã Sầm Sơn. Lúc đó, thầy Hải chỉ kịp cầm ghế chống đỡ nhưng vẫnbị Lê Ngọc Đức chém trúng một nhát vào đùi trái, máu chảy khắp nền nhà phònggiám thị.

Học sinh chém thầy giáo trọng thương
Thầy Hải được cấp cứu trong bệnh viện

Ngay sau đó, Lê NgọcĐức đã bị bảo vệ và học sinh nhà trường bắt lại, Lê Văn Tú cầm dao trèo tườngtrốn thoát. Được sự động viên của nhân dân địa phương, đến khoảng 12h cùng ngàyTú đã đến trường tự thú.

Trước đó, vào tiết thứ 2, học sinh Lê Ngọc Đức bỏ giờ trên lớp xuống dưới sântrường và xáo trộn vào tiết dạy thể dục của thầy Đới Xuân Hải. Phát hiện thấy,thầy Hải đã mời Đức ra ngoài rồi gọi ông Trần Đức Xô, bảo vệ nhà trường, kiêmgiám thị mời phụ huynh của Đức đến để nhà trường phối hợp với gia đình có hướnggiáo dục.

Ngay sau đó, bố của Đức đến trường cùng với Đức có những lời lẽ không tốt vớithầy Hải. Chỉ vài phút sau thì Đức và Tú cầm 2 con dao phay trèo qua bờ tườngnhà trường tới phòng giám thị chém trọng thương thầy Hải.

Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sầm Sơn, các bác sỹ cho biết: Thầy Đới Xuân Hảinhập viện vào lúc 10h30 ngày 24/9/2010 trong tình trạng vết thương chảy máunhiều, theo chẩn đoán mặt ngoài phía sau đùi trái 1/3 có vết thương, bờ mép sắcgọn, kích thước dài 20x5cm, đứt gân cơ gấp đùi trái phải khâu 3 lớp. Hiện tại,thầy Hải đang phải dùng kháng sinh chống viêm, phù nề, giảm đau, trợ lực.

Trao đổi vớiphóng viên, ông Nguyễn Văn Hồi, phó Trưởng Công an phường Trường Sơn, thị xãSầm Sơn cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng Công an đã đến hiệntrường thu giữ tang vật gây án, lấy lời khai, lập biên bản để điều tra, làmrõ vụ việc, đồng thời tạm giữ hành chính 2 đối tượng Lê Ngọc Đức và Lê VănTú về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

“Vụ việc sẽ được xử lý nghiêm khắc khi thầy giáo Đới Xuân Hải điều trị khỏivà đi giám định sức khoẻ. Căn cứ vào kết quả này cơ quan công an sẽ xử lýhình sự hay hành chính”, ông Hồi nói.

Theo Minh Anh
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.