Học sinh rơi từ tầng 2 xuống sân trường thoát chết

Vào khoảng 7h20 ngày 28/2, em Hoàng Phước Khánh (8 tuổi, học sinh lớp 2/3, trường Tiểu học An Cựu, TP.Huế) bị rơi từ tầng 2 xuống sân trường.

Vào khoảng 7h20 ngày 28/2, em Hoàng Phước Khánh (8 tuổi, học sinh lớp 2/3, trường Tiểu học An Cựu, TP.Huế) bị rơi từ tầng 2 xuống sân trường.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hiệu trưởng nhà trường) trong lúc đùa giỡn, Khánh đã trèo qua lan can cao hơn 1m ở tầng 2 và sẩy chân rơi xuống sân đất.

Trường Tiểu học An Cựu, nơi xảy ra vụ việc.

Dù rơi từ độ cao gần 4m, nhưng rất may là Khánh chỉ bị xây xát, đau ở bàn chân. Sau khi sự việc xảy ra, Khánh được nhà trường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện TW Huế. Đến chiều cùng ngày, Khánh đã có thể ngồi, ăn uống bình thường.

Theo Lao Động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.