Tuyển ứng viên đi học nước ngoài theo đề án 599

Bộ GD&ĐT vừa thông báo tuyển ứng viên đi học ở nước ngoài theo đề án 599 có tên “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020” năm 2015.

Bộ GD&ĐT vừa thông báo tuyển ứng viên đi học ở nước ngoài theo đề án 599 có tên “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020” năm 2015.

Tổng chỉ tiêu trình độ Đại học học là 43 người, được gửi đi đào tạo tại nhiều nước khác nhau. Cụ thể: Anh (5 chỉ tiêu), Canada (3), Australia (3), Hoa Kỳ (5), Nga (4), Trung Quốc (4), Pháp (5), Đức (6), Nhật Bản (3), các nước khác (5). 

Tổng chỉ tiêu trình độ thạc sĩ là 253 người, gồm: Anh (27), Canada (15), Đức (30), Hoa Kỳ (27), Australia(27), New Zealand (15), Nhật Bản (27), Pháp (27), Hà Lan (15), Hàn Quốc (10), Liên bang Nga (5), Trung Quốc (15) (gồm cả Đài Loan và Hồng Kong) và một số nước khác (13).

Đối tượng và điều kiện tự tuyển cụ thể:

Tuyển ứng viên đi học nước ngoài theo đề án 599
Tuyển ứng viên đi học nước ngoài theo đề án 599

Ứng viên trúng tuyển sẽ được cấp học bổng gồm học phí (tối đa 20.000 USD/người/năm) và các loại phí bắt buộc liên quan đến chương trình học tập, sinh hoạt phí. Thông tin chi tiết trên trang: https://www.vied.vn.

Sau khi hoàn thành bộ hồ sơ dự tuyển đầy đủ, ứng viên cần thực hiện đăng ký dự tuyển với Bộ GD&ĐT trên trang https://tuyensinh.vied.vn hoặc qua đường bưu điện tới Cục Đào tạo với nước ngoài. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 31/5 (tính theo dấu bưu điện).



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.