Săn vé xem U19 VN, fan bị dân phe "chặt chém"

Nhiều người đang háo hức đến sân Mỹ Đình xem U19 Việt Nam thi đấu với các đội manh U19 Úc, U19 Nhật và để có được đôi vé đẹp, họ đã phải chấp nhận mua vé của dân phe.

Nhiều người đang háo hức đến sân Mỹ Đình xem U19 Việt Nam thi đấu với các đội manh U19 Úc, U19 Nhật và để có được đôi vé đẹp, họ đã phải chấp nhận mua vé của dân phe.

Giải U19 Đông Nam Á 2014 (5-13/9) là lần đầu tiên U19 Việt Nam thi đấu ở Hà Nội. Chính vì vậy, sự kiện này nhanh chóng tạo nên "cơn sốt vé".

Vé được BTC bán ra với các mệnh giá 40.000 đồng, 70.000 đồng và 100.000 đồng. Đây là mức giá khá "mềm" nên trong hai ngày qua đã có rất đông người hâm mộ đi mua vé.

Tuy nhiên, sáng nay 31/8, tại SVĐ Mỹ Đình không phải người hâm mộ nào cũng mua được tấm vé có chỗ ngồi đẹp, và muốn có vé đẹp họ chỉ còn cách mua lại của cánh phe vé với giá cao.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trước quầy bán vé của BTC luôn có hàng chục phe vé, trên tay cầm hàng xấp vé, liên tục mời người hâm mộ.

Để gom được nhiều vé, cánh phe vé có rất nhiều thủ đoạn như liên tục vào quầy mua vé với số lượng lớn. Nếu BTC bán vé phát hiện, họ lại nhờ những người khác mua hộ, chính vì vậy cánh phe vé đã gom được một lượng lớn vé.

Sáng 31/8, anh Nguyễn Văn Cường (Đan Phượng, Hà Nội) vừa mua một cặp vé chợ đen khán đài B với giá 300.000 đồng, trong khi mức giá do BTC giải U19 ĐNA bán ra là 200.000 đồng/đôi vé khán đài B. Anh cho biết: "Tôi chấp nhận mua lại với giá cao bởi vé khán đài B thì BTC đã bán hết. Được xem U19 đá, mua vé cao cũng xứng đáng".

Sau dịp nghỉ lễ 2/9, cơn sốt vé dự kiến còn tăng cao do lượng cung thấp hơn lượng cầu nên cánh phe vé lại được dịp "chặt chém" người hâm mộ.

U19 Việt Nam sẽ từ Pleiku ra Hà Nội ngày 3/9 và thi đấu trận đầu tiên của giải U19 Đông Nam Á với đối thủ quen thuộc U19 Úc ngày 5/9. Nằm ở bảng B, U19 Việt Nam còn trận tiếp theo thử sức U19 Nhật Bản ngày 7/9. Bảng A có 3 đội gồm U19 Indonesia, U19 Myanmar, và U19 Thái Lan.

Hình ảnh phe vé lộng hành tại SVĐ Mỹ Đình sáng 31/8.
 

Cánh phe vé mời chào ngay trước cổng quầy bán vé của BTC tại sân Mỹ Đình (Hà Nội)

Lợi dụng đông người, dân phe có nhiều cách để trà trộn vào mua vé nhiều lần với số lượng lớn

Cánh phe vé có mặt khắp nơi, lúc nào trên tay cũng có 1 tập vé, đủ các mệnh giá

Người hâm mộ muốn có tấm vé đẹp phải mua lại của cánh phe vé bởi vé ở vị trí đẹp do BTC bán ra không còn

Mua bán công khai vé "chợ đen" ngay trước quầy bán vé

Cảnh tượng kì kèo, ra giá giữa người bán và người mua vé

Một số người không muốn chen vào mua vé nên chọn cách mua lại vé chợ đen cho nhanh

Người hâm mộ vui mừng khi sở hữu những tấm vé xem U19 Việt Nam gặp U19 Australia

Anh Nguyễn Văn Cường dù mua lại vé chợ đen nhưng vẫn rất vui mừng bởi anh đã có được đôi vé chỗ ngồi đẹp.

 
Theo Hồng Phú (Khampha.vn)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.