Đủ tuổi nhưng chưa đủ năm đóng BHXH, có được về hưu không?

Trường hợp đủ tuổi đời 60 tuổi đối với nam nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Trường hợp đủ tuổi đời 60 tuổi đối với nam nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

 Bà Hà Dung (TPHCM) hỏi: Lao động nam đủ 60 tuổi nhưng chưa đủ năm đóng BHXH thì có phải nộp hồ sơ hưu trí lên cơ quan BHXH TPHCM không? Địa chỉ cư trú sau khi nghỉ hưu không phải ở TPHCM có được không? Nếu được thì làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện 1 lần để hưởng chế độ hưu trí tại cơ quan BHXH nào?

Đủ tuổi nhưng chưa đủ năm đóng BHXH, có được về hưu không?-1

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp đủ tuổi đời 60 tuổi đối với nam nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Người lao động đủ điều kiện về tuổi đời và có 10 năm đóng BHXH trở lên, nếu có nguyện vọng hưởng lương hưu thì liên hệ Bưu điện nơi cư trú để được hướng dẫn đóng BHXH 1 lần cho thời gian cón thiếu cho đủ 20 năm, giải quyết chế độ hưu trí tại BHXH tỉnh nơi cư trú (nơi có sổ hộ khẩu thường trú và tạm trú).

Theo Báo Chính phủ


BHXH

người lao động

đóng BHXH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.