5 công thức từ sữa giúp bạn tạm biệt đôi mắt sưng phồng

Áp dụng 5 công thức từ sữa sau đây, bạn có thể nhanh chóng xoa dịu đôi mắt sưng phồng vì thiếu ngủ...

Áp dụng 5 công thức từ sữa sau đây, bạn có thể nhanh chóng xoa dịu đôi mắt sưng phồng vì thiếu ngủ, lấy lại ánh nhìn tự tin chỉ trong giây lát.

Thức đêm thường mang đến nhiều tác hại khác nhau, một trong số đó là đôi mắt sưng phồng vào sáng hôm sau khiến gương mặt bạn trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Trên thực tế, mắt cũng có thể bị sưng khi bạn dị ứng, mệt mỏi hay bị cảm lạnh.

May mắn thay, tình trạng này có thể được xử lý nhanh chóng bằng nhiều cách làm đơn giản, trong đó có nhiều phương pháp sử dụng sữa làm nguyên liệu chính. Những thành phần kháng viêm có trong sữa sẽ giúp bạn xoa dịu vùng da sưng phồng nhanh chóng quanh mắt. Hãy cùng tham khảo những cách làm đơn giản sau đây với nguyên liệu rất dễ tìm này nhé!

1. Chườm sữa đá

Chườm sữa đá là cách làm siêu dễ để xoa dịu đôi mắt sưng phồng. Bạn chỉ cần cho sữa vào khay đá, để vào ngăn đá qua đêm để có được đá viên bằng sữa vào sáng hôm sau. Bọc các viên đá sữa vào một miếng vải sạch rồi nhẹ nhàng ấn lên vùng da bị sưng. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi đáng kể cho đôi mắt.

5 công thức từ sữa giúp bạn tạm biệt đôi mắt sưng phồng

2. Mặt nạ sữa và bột cà phê

Trộn đều 1 thìa bột cà phê với 2 thìa sữa thô, đắp hỗn hợp quanh vùng da sưng phồng và để nguyên trong 5-10 phút trước khi rửa sạch. Sữa và cà phê đều là những nguyên liệu tự nhiên có tác dụng kháng viêm, giúp bạn loại bỏ vùng da sưng xuất hiện quanh mắt.

3. Dùng sữa lạnh

Không cần kết hợp với một nguyên liệu nào khác, bạn chỉ cần làm lạnh sữa, sau đó dùng bông tẩy trang nhúng vào sữa lạnh và chấm đều quanh mắt. Cách làm này sẽ giúp đôi mắt đỡ mỏi mệt và vùng da dưới mắt được thư giãn, có thêm sức sống.

4. Kết hợp sữa với dâu tây

Với cách làm này, bạn chỉ cần cắt dâu tây thành lát rồi cho vào tủ lạnh. Khi các lát dâu tây đã lạnh đều, bạn nhúng dâu vào sữa và đắp lên trên vùng da bị sưng phồng.

5 công thức từ sữa giúp bạn tạm biệt đôi mắt sưng phồng

5. Kem sữa và bột vỏ chanh

Trộn đều 1 thìa kem sữa với 2 thìa bột vỏ cam khô rồi đắp đều hỗn hợp lên khắp vùng da sưng, để nguyên trong 15-20 phút trước khi rửa sạch. Công thức này không chỉ xoa dịu mắt sưng mà còn xóa tan quầng thâm mắt, làm đều màu da dưới mắt.

Theo Em đẹp

làm đẹp

chăm sóc mắt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.