Các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào nếu bỏ kính áp tròng và lớp trang điểm

Đeo kính áp tròng và trang điểm, không phải người đẹp nào cũng hợp, có người trở nên quyến rũ, nhưng cũng có người để mặt mộc còn ghi điểm hơn nhiều.

Đeo kính áp tròng và trang điểm, không phải người đẹp nào cũng hợp, có người trở nên quyến rũ, nhưng cũng có người để mặt mộc còn ghi điểm hơn nhiều.

Được ví như cửa sổ tâm hồn, chính vì thế việc bảo vệ đôi mắt và làm cho đôi mắt đẹp hơn là điều rất cần thiết. Ngoài việc trang điểm cẩn thậm với các cách kẻ eyeline hay phấn mắt thì các phái đẹp hiện đại ngày nay còn có một tuyệt chiêu khác. Đó chính là sử dụng kính giãn tròng, kính áp tròng màu để giúp đôi mắt to tròn và long lanh đến hút hồn. Nhờ khả năng tuyệt vời này mà rất nhiều sao Việt tận dụng kính áp tròng để thay đổi ánh nhìn của mình. Cùng với đó là gương mặt được trang điểm cẩn thận, từng đường nét được bật lên nhờ đôi lens và công nghệ trang điểm hoàn hảo càng giúp hình ảnh các người đẹp tuyệt vời hơn trong mắt người hâm mộ.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Sở hữu nhan sắc hoàn hảo thanh tân với từng đường nét từ bờ môi đến sống mũi nhưng đôi mắt của Phạm Hương lại có phần hơi lờ đờ, kém sắc nét. Chính vì vậy dường như nàng Hoa hậu không làm gì, đi đâu mà không đeo áp tròng. 

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Thường xuyên sử dụng lens màu xanh hay nâu nhạt tự nhiên, đôi mắt của Phạm Hương sau khi đeo lens vào trông to tròn, sâu hút hồn hơn hẳn, nhờ vậy mà nhan sắc của nàng Hoa hậu đã cao sang lại càng thêm quyến rũ.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹ p Việt sẽ trông như thế nào
Ngay cả khi không đeo kính áp tròng hay trang điểm  (ảnh phải) thì đôi mắt và gương mặt của Hà Hồ vẫn rất sáng và thu hút. Nhưng người đẹp lại đôi mắt sâu nhưng mí hơi dày nên đôi khi mí mắt lấn át hết tổng thể ánh nhìn. Khi đeo kính giãn tròng, đôi mắt của Hà Hồ trông to và thu hút hơn (ảnh trái). Trang điểm làm nổi bật gương mặt thanh thoát với đường nét rất Tây trên khuôn mặt của người đẹp.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹ p Việt sẽ trông như thế nào
Đôi mắt được tô điểm thêm với kính áp tròng trở nên sắc nét và nổi bật hơn. Tuy nhiên khi chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng thì người đẹp chọn màu lens tự nhiên sẽ hợp hơn nhiều.


Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Đôi mắt của Lan Khuê cũng hơi lờ đờ với phần mí mắt dày tạo cảm giác có phần mệt mỏi, kém tươi khi cô không trang điểm và đeo áp tròng (ảnh phải) còn khi được trang điểm cẩn thận với đường eyeliner sắc nét, mi dày cong vút và đôi mắt đeo lens long lanh, trông Lan Khuê như tươi tắn, rạng rỡ và sang trọng hơn hẳn. Tuy nhiên Lan Khuê nên chọn màu lens trùng với màu mắt tự nhiên sẽ hợp hơn với các trang điểm nhẹ nhàng này (ảnh trái).

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Ngọc Trinh luôn được biết đến với hình ảnh gợi cảm cùng đôi mắt ngây thơ, to tròn đen láy. Đúng thật là người đẹp sở hữu đôi mắt đen và rất sáng nhưng nét long lanh và to tròn là nhờ cậy vào kính áp tròng mới có được. Khi không trang điểm (ảnh phải) trông gương mặt của Ngọc Trinh mờ nhạt có phần thiếu sức sống khác hẳn với một Ngọc Trinh trong trẻo, ngây thơ với đôi mắt tròn đeo lens đen láy (ảnh trái).

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Nữ hoàng nội y khéo léo chọn kính màu đen hay nâu tự nhiên để đôi mắt trông vừa to tròn ngây thơ, lại vừa gợi cảm bí ẩn khiến người hâm mộ không thể nào cưỡng nổi. Ngay cả khi không trang điểm thì đôi mắt đeo lens cũng giúp gương mặt của Nữ hoàng nội y thêm trong trẻo và tươi tắn hơn hẳn.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Tuy nhiên cũng có đôi lần, Ngọc Trinh chọn kính giãn tròng quá nhiều khiến đôi mắt như đen và to một cách bất hợp lý so với gương mặt.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Làn da căng mướt, trắng sáng với đường nét thanh thoát từ đôi mắt sáng, sống mũi cao thon gọn đến khuôn môi nhỏ xinh nũng nịu, Mai Phương Thuý ngay cả khi đê mặt mộc thì vẫn vô cùng rạng rỡ (ảnh phải). Khi trang điểm với phong cách nhẹ nhàng trong suốt, đôi mắt đeo lén gần màu với tự nhiên (ảnh trái) thì tất cả những đường nét thanh thoát của gương mặt càng thêm sang trọng và tươi trẻ hơn gấp bội.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Tuy nhiên, đó chỉ là khi người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, đôi lens màu tự nhiên, còn những khi trang điểm đậm thế này, rồi đeo một đôi áp tròng màu khác biệt thì gương mặt của người đẹp lại dữ dằn và thiếu tự nhiên vô cùng.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Siêu mẫu Thanh Hằng cũng là một người đẹp rất hay đeo lens để tạo ánh nhìn to và sâu hút hồn cho đôi mắt của mình. Cũng giống như Hà Hồ, người đẹp sở hữu đôi mắt đen láy nhưng có mí dày nên đôi khi dễ lấn áp hết đôi mắt. Khi đeo kính giãn tròng, không chỉ đôi mắt mà cả khuôn mặt của người đẹp cũng trở nên sáng, sang trọng và gợi cảm hơn.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Theo đuổi hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm mà đầy khác lạ, nổi trội đương nhiên kính áp tròng sẽ là phụ kiện không thể thiếu đối với Tóc Tiên. Đôi mắt của nữ ca sĩ hơi nhỏ và nếu không trang điểm đậm thì có phần mờ nhạt, vậy nên những màu kính như xanh, nâu, đen... hay kiểu kính giãn tròng sẽ hỗ trợ giúp đôi mắt của nữ ca sĩ thêm cá tính và sang trọng hơn. 

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Sở hữu gương mặt với các đường nét rất Tây, nên khi đeo thêm lens giãn tròng, và trang điểm nhấn đậm vào đôi mắt và bờ môi căng mọng, siêu mẫu Minh Tú lại càng gợi cảm và bí ẩn hơn (ảnh trái). Dường như đôi mắt đen mảnh nhỏ, không mấy phù hợp với khuôn mặt La Tinh của người đẹp nên so với khuôn mặt trang điểm thì mặt mộc của cô có phần kém sắc hơn.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Việc lựa chọn kính hợp với cách trang điểm cũng rất quan trọng, nếu không cẩn thận hai thứ sẽ đấu đá nhau khiến gương mặt thiếu mất hết sự hài hoà. Minh Tú chọn đôi mắt màu ghi sáng quá ân tượng so với khuôn mặt trang điểm gợi cảm thế này, nếu chọn đôi lens này thì thà cô không đeo còn thu hút và quyến rũ hơn.


Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Có thể nhận thấy rõ một điều nếu không đeo lens thì đôi mắt của Vũ Ngọc Anh hơi nhỏ và thiếu sắc (ảnh phải), mặc dù mặt mộc tự nhiên của người đẹp rất ăn điểm nhờ làn da sáng mịn nhưng so với một Vũ Ngọc Anh trang điểm cẩn thận, mắt đeo lens trong trẻo thì khuôn mặt như gợi cảm mà bí ẩn hơn bội phần.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Đôi mắt của Văn Mai Hương không có gì đặc biệt nếu như để mộc và không đeo lens (ảnh phải). Nhờ kính áp tròng màu ghi sáng mà đôi mắt thêm cá tính và sắc sảo ngay cả khi chỉ kẻ viền eyeline rất nhẹ (ảnh trái). Tuy nhiên nếu xét hai khuôn mặt khi để mộc và khi đeo lens trang điểm thì dường như với gương mặt mộc và làn da mịn màng tươi trẻ của mình Văn Mai Hương có phần ghi điểm hơn.

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Gương mặt của Kỳ Hân khi trang điểm đậm nét và đeo kính áp tròng (ảnh trái) trong già dặn hơn hẳn so với việc để mộc tự nhiên. Nước da trắng mịn cùng đôi mắt nhỏ nhưng trong trẻo giúp Kỳ Hân ghi điểm hơn khi để mặt mộc. 

Nếu không có trang điểm và kính áp tròng, các người đẹp Việt sẽ trông như thế nào
Người đẹp Linh Chi sử dụng giãn tròng "quá khổ", khiến cho khuôn mặt không được hài hòa tự nhiên, phần lòng đen quá to trông rất giả, nó khiến cho đôi mắt của Linh Chi trông rất cứng (ảnh trái). Khuôn mặt của Linh Chi thực sự hài hòa hoàn khi trang điểm nhẹ nhàng, và không đeo kính áp tròng (ảnh phải).


Theo Trí Thức Trẻ

sao Việt

kính áp tròng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.