Nhà băng ưu ái hộ kinh doanh cá thể

Giảm12% lãi suất, thủ tục gọn, giải ngân nhanh... nhưng nhiều hộ cá thểvẫn không mặn mà vay ngân hàng.

Giảm1-2% lãi suất, thủ tục gọn, giải ngân nhanh... nhưng nhiều hộ cá thểvẫn không mặn mà vay ngân hàng.

Hôm28/3, Eximbank công bố dành 1.000 tỷ đồng để cho vay với lãi suất18% một năm đối với các hộ kinh doanh cá thể.

Thờigian vay tối đa 6 tháng dành cho khách hàng đăng ký kinh doanh, cánhân hoạt động kinh doanh liên tục từ 3 năm trở lên. Đặc biệt ưutiên và tập trung vào các tiểu thương, thương mại thuần túy. Lãisuất cho vay 18% một năm, cố định trong 3 tháng. Sau thời gian này,lãi suất cho vay sẽ theo biểu lãi suất công bố của Eximbank.

Nhà băng ưu ái hộ kinh doanh cá thể
Các ngân hàng lần lượt công bố giảm lãi suất cho vay với hộ kinh doanh gia đình. Ảnh: LC

Trướcđó, từ ngày 1/3 đến hết 30/4, ABBank cũng áp dụng mức giảm lãi suấtcho vay đối với khách hàng cá nhân vay sản xuất - kinh doanh trả góphoặc vay bổ sung vốn lưu động là 1,5% so với lãi suất ban hành củasản phẩm từng thời kỳ. Ngoài ra, các ngân hàng như ACB, VIB...cũngcó nhiều chính sách lãi suất thấp dành cho nhóm đối tượng này.

Theomột lãnh đạo của Ngân hàng An Bình, ngoài giảm lãi suất, chính sáchvay cũng linh hoạt như, mức cho vay tối đa lên đến 80% giá trị đảmbảo, thời hạn vay tối đa là 120 tháng. Đối tượng là khách hàng cánhân, hộ kinh doanh cá thể. Nguồn vốn mà nhà băng dự kiến giải ngânlên đến 800 tỷ đồng.

Đạidiện Eximbank nhìn nhận, trong bối cảnh các chủ hộ gia đinh, các cánhân đang rất cần nguồn vốn tốt phục vụ cho sản xuất kinh doanh,việc cho vay ưu đãi lần này nhằm hiện thực hóa chính sách của Ngânhàng Nhà nước trong việc triển khai các chương trình tín dụng hướngvào phục vụ sản xuất kinh doanh.

Mộtphó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu cũng cho biết, với hạn mức tăngtrưởng tín dụng 17% trong năm nay, ACB tập trung nguồn vốn để đẩymạnh cho vay phục vụ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cá nhân,hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ. Nhưng theo ông, cái khó nhất đốivới tín dụng cá nhân chính là áp lực lãi vay còn cao, dù đã từngbước điều chỉnh giảm.

Trênthực tế, những đối tượng được ưu ái này dường như cũng không mấy mặnmà trong việc vay vốn vì cho rằng lãi suất còn quá cao. Chủ cửa hàngnội thất trên đường 3/2, quận 10, TP HCM, chia sẻ, thời điểm này chỉmong duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, còn việc vay vốn ngânhàng để phát triển hay mở rộng hoạt động kinh doanh thực sự bà khôngdám nghĩ tới. Bởi lẽ, với bối cảnh như hiện nay, người dân đang thắtchặt chi tiêu nên đầu ra của sản phẩm yếu hẳn đi. "Vay vốn với lãisuất 18% lúc này thì tiền lời sẽ không đủ bù đắp tiền lãi", bà chủnói.

Chủcửa hàng phụ tùng ôtô trên đường quốc lộ 1A, quận Bình Tân, cũng chobiết, trước giờ gia đình ông kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn tự có.Năm rồi, vì muốn tăng thêm nguồn vốn lưu động nên ông đã vay ngânhàng 1 tỷ đồng, lãi suất 20% tức mỗi năm phải đóng lãi 200 triệuđồng. Trong khi đó, kinh doanh năm qua gặp nhiều khó khăn nên tínhra tiền lời trên vốn vay không đủ đóng lãi.

"Naycác nhà băng cho biết ưu đãi giảm xuống còn 18% một năm thì cũng làquá cao so với mức sinh lời trong hoạt động kinh doanh của chúngtôi. Mức mà chúng tôi có thể chấp nhận được chỉ vào khoảng 12-14%",ông chủ nói.

Thừanhận thực tế này, Tổng giám đốc khối khách hàng cá nhân của một ngânhàng cổ phần lớn ở TP HCM cho biết, trong 2 tháng qua, dư nợ tíndụng cá nhân không mấy tăng trưởng. Một phần do tính chất mùa vụ đầunăm, nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân chưa cao. Mặt khác, áp lựclãi suất cho vay thỏa thuận tiền đồng ở mức quá cao (trên dưới 20%một năm) nên hầu hết cá nhân có nhu cầu đều e ngại.

Còntheo Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình, trong hai tháng đầunăm, tổng vốn huy động của nhà băng tăng 4% trong khi tín dụng chỉtăng 2%. Ông Bình cho biết, trong tháng Tư, Ngân hàng Đông Á sẽ côngbố biểu lãi suất mới áp dụng cho các đối tượng khách hàng riêng,trong đó có khách hàng cá nhân với những mức điều chỉnh giảm thíchhợp.

Tiếnsĩ Lê Thẩm Dương cho rằng, vấn đề bất cập hiện nay là lãi suất quácao nên người đi vay và người cho vay chưa thể gặp nhau. Do đó,nhiều ngân hàng thừa vốn nhưng không tăng trưởng tín dụng được, cònngười cần vốn thì lãi suất quá cao nên không dám vay.

TheoVEF



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.