Cùng tuổi Gà nhưng hai sao nam rất nổi tiếng này có phong độ khác hẳn nhau

Ít ai biết rằng, danh hài Hoài Linh và ca sĩ Lý Hải cùng sinh năm 1969. Tuy nhiên danh hài số 1 Việt Nam, Hoài Linh lại trông già hơn hẳn ca sĩ Lý Hải.

Ít ai biết rằng, danh hài Hoài Linh và ca sĩ Lý Hải cùng sinh năm 1969. Tuy nhiên danh hài số 1 Việt Nam, Hoài Linh lại trông già hơn hẳn ca sĩ Lý Hải.

Hoài Linh là một nghệ sĩ lớn – một cây hài ăn khách nhất trong làng nghệ thuật Việt Nam và hải ngoại.

Bao nhiêu năm qua, nghệ sĩ Hoài Linh luôn chiếm được tình cảm của đông đảo công chúng bởi tài năng và nhân cách sống cao quý.

Còn Lý Hải, tuy là một ca sĩ nhưng lại khá thành công với điện ảnh khi quyết định chuyển hẳn sang lĩnh vực này trong mấy năm gần đây.

Anh gây ấn tượng với khán giả ở vai trò đạo diễn của những bộ phim điện ảnh như Bí mật đã bị mất, Lật mặt 1 và 2 (Phim trường).

Danh hài và nam ca sĩ nổi tiếng cùng tuổi Gà. Tuy nhiên, nhìn vẻ bề ngoài hầu hết các fan đều lầm tưởng Hoài Linh hơn Lý Hải nhiều tuổi.

Thường xuyên chạy show từ diễn hài cho đến làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tết đến kiệt sức khiến Hoài Linh lúc nào trông cũng vất vả, già nua hơn hẳn nam ca sĩ Trọn đời bên em.

Bên cạnh đó, gương mặt nhiều nếp nhăn và cả cách ăn vận cũng khiến người đối diện có cảm giác nam diễn viên Nhà có năm nàng tiên lớn tuổi hơn Lý Hải.

Về ngoại hình, Hoài Linh có phần gầy gò, ngược lại Lý Hải lại sở hữu vóc dáng “chuẩn men” 6 múi khiến không ít sao nam phải ghen tỵ.

Nhiều người cho rằng việc danh hài thường xuyên vào vai nông dân chất phác, ăn mặc giản dị khiến anh có phần già hơn so với tuổi thật. Trong khi đó, dù đã là ông bố nhưng Lý Hải vẫn trẻ trung và phong độ hơn so với tuổi thật. Thậm chí, nếu xét về ngày sinh tháng đẻ, ông xã Minh Hà sinh trước Hoài Linh đến vài tháng.

Cùng năm sinh với Hoài Linh nhưng không ai nghĩ rằng ca sĩ Lý Hải năm nay đã 47 tuổi bởi trông anh vẫn còn khá trẻ trung, nhất là khi anh đang ở khoảng thời gian viên mãn nhất cả về sự nghiệp lẫn gia đình.

Tuy có sự khác nhau về phong độ nhưng Hoài Linh và Lý Hải đều là những quý ông thành công của showbiz Việt.

Trong năm 2016, nghệ sĩ Hoài Linh đã mang đến cho khán giả rất nhiều tác phẩm nghệ thuật từ sân khấu đến màn ảnh rộng. Đặc biệt, anh vẫn giữ vai trò quan trọng trong các gameshow ăn khách hiện nay như Gương mặt thân quen, Cười xuyên Việt, Ơn giời cậu đây rồi…

Đặc biệt, nam danh hài Hoài Linh còn được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Anh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này. Bên cạnh đó, anh đã hoàn thành dự án nhà thờ Tổ với tổng chi phí khoảng 100 tỷ hồi tháng 9/2016. Và Liveshow “Đời bạc lắm, kệ, cười trước đã” – liveshow mới nhất của Hoài Linh trong năm 2016, đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên Youtube.

Còn Lý Hải, trong năm qua anh đã được vinh danh trong một giải thưởng danh giá với hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất châu Á, thuộc khuôn khổ Korean Culture & Global Entertainment Awards 2016 với bộ phim Lật mặt 2 diễn ra tại Hàn Quốc hồi đầu năm 2016. Trước đó, anh từng khiến khán giả yêu phim Việt “nức lòng” khi nhận giải Phim điện ảnh online phổ biến nhất năm 2016 với Lật mặt 1.

Lý Hải hiện ngày càng chiếm nhiều tình cảm của khán giả không chỉ bởi nghệ thuật mà anh còn có một gia đình hạnh phúc.

Theo Báo Gia đình & xã hội



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.