Cười muốn xỉu với 17 pha hành động điêu toa trong phim Ấn Độ

Khi xem những hình ảnh dưới đây thì các nhà vật lý nổi tiếng có sống lại chắc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Khi xem những hình ảnh dưới đây thì các nhà vật lý nổi tiếng có sống lại chắc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Bollywood là một trong những thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới và rất nhiều bộ phim Ấn Độ đã tạo nên tiếng vang lớn trong thị trường Việt Nam như: Cô dâu 8 tuổi, Sóng gió tình đầu,.. Tuy nhiên, hầu hết trong số đều thuộc thể loại tình cảm. Vậy đã có ai đã xem phim hành động của Bollywood chưa? Hãy điểm qua những hình ảnh dưới đây để được cười thoải mái với những cảnh kỹ xảo siêu vô lý và phản khoa học của các nhà làm phim Ấn Độ nhé.

1. Siêu anh hùng này đến từ phương nào mà có tuyệt kỹ đỡ đạn kinh khủng như vậy nhỉ.


2. Xe đạp là nhân vật chính nên cần được bảo về trước, tính mạng ta đây có xá gì.


3. Có lẽ NASA không cần nghiên cứu về phóng tên lửa nữa mà chỉ cần chế tạo một khẩu súng to hơn thôi là đủ đưa phi hành gia lên đến mặt trăng rồi


4. Phim Hollywood đánh là ngã ngay, Bollywood thì cần bay thêm một chút đã.


5. Phiên bản Ma Trận sau khi đã tiến hóa lên cấp độ 100.



6. Đạo diễn kỹ xảo của bộ phim này có lẽ chưa được học về lực hút của Trái Đất.


7. Không biết người đàn ông mặc áo xanh phải bị đánh đến bao nhiêu lần mới có được thước phim thần kỳ như vậy nhỉ?


8. Ăn một cái tát rồi thì biết điều lần sau ít lời thôi nhé chú em!


9. Không cần áo choàng của Siêu Nhân thì anh chàng diễn viên này vẫn bay lượn vèo vèo.


10. Nhìn cách châm điếu thuốc thôi là đủ thấy anh công an này đẹp trai rồi.


11. Cách tán gái 100% thành công của các lãng tử Ấn Độ.


12. Trước giờ mới thấy dây chuyền đồ ăn, hóa ra có cả dây chuyền đấm nữa.


13. Hình như anh chàng này có gắn nam châm nên mới xuất hiện hiện tượng hút đẩy với nhiều xe như vậy.


14. Chắc chắn thân con ngựa này có gắn bánh xe, tôi xem đoạn phim này cả trăm lần rồi.


15. Các công ty xe đua nổi tiếng nên đến hỏi đạo diễn đạo cụ của bộ phim xem động cơ đang được gắn trên chiếc xe này hãng gì mà sao "vút bay" thế.


16. Loại súng Boomerang này cần được sản xuất đại trà để có thể giảm số lượng người ra trận vì chỉ cần tung súng là kẻ địch đi luôn rồi mà.


17. Xe ô tô mà làm như bóng bay vậy, chọc cái là nổ tung!


Theo Trí thức trẻ


Cô dâu 8 tuổi

hài hước

phim Ấn Độ

Sóng gió tình đầu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.