- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền
Đã xấp xỉ tuổi 70, "Lưu đại nhân" Lý Bảo Điền vẫn sống một cuộc sống giản dị, ít điều tiếng và hết lòng vì sự nghiệp, hệt như vai diễn nổi tiếng của mình.Khán giả Việt Nam có lẽ đã quá quen thuộc với vị tể tướng lưng gù Lưu Dung– một vị quan thanh liêm, chính trực với những màn đấu trí đầy thông minh, dí dỏm với Hòa Thân trong bộ phim Tể tướng Lưu gù.
Đã xấp xỉ tuổi 70, "Lưu đại nhân" Lý Bảo Điền vẫn sống một cuộc sống giản dị, ít điều tiếng và hết lòng vì sự nghiệp, hệt như vai diễn nổi tiếng của mình.
Khán giả Việt Nam có lẽ đã quá quen thuộc với vị tể tướng lưng gù Lưu Dung– một vị quan thanh liêm, chính trực với những màn đấu trí đầy thông minh, dí dỏm với Hòa Thân trong bộ phim Tể tướng Lưu gù.
Năm nay, “Lưu đại nhân” Lý Bảo Điền gần đến cái tuổi 60, ông vẫn sống một cuộc sống giản dị, ít điều tiếng và hết lòng vì sự nghiệp, hệt như vai diễn nổi tiếng của mình.
Nam diễn viên Lý Bảo Điền sinh ngày 28/11/1946, tại Từ Châu, Giang Tô, Chiết Giang. Từ nhỏ ông đã theo học nghệ thuật, tháng 2/1960, khi mới 14 tuổi, Bảo Điền tham gia đoàn kịch Từ Châu để học diễn những vai diễn hài.
Năm 1966, ông gia nhập đoàn văn công của Từ Châu, tại đây, ông được học hát, múa suốt hơn 10 năm. Năm 1978, Lý Bảo Điền thi đậu vào Học viện Hý kịch Trung ương và tốt nghiệp năm 1981.
Hai năm sau, ông có vai diễn đầu tiên Trương Lạc Thiên trong bộ phim Sấm giang hồ. Năm 1985, vai diễn thứ hai của Lý Bảo Điền trong Lưu Lang Hán dữ Thiên Nga nhận được đánh giá tốt từ phía khán giả.
Năm 1990, Lý Bảo Điền tiếp tục gặt hái được thành công với liên tiếp hai giải thưởng Bách Hoa và Liên hoan phim Quốc tế lần thứ 4 sau vai diễn trong bộ phim Quá niên.
Được đào tạo trong lớp diễn viên hài nhưng Lý Bảo Điền vẫn thể hiện được sự phong phú trong lối diễn xuất. Năm 1955, ông vào vai tên trùm xã hội đen Đường Lão Đại trong bộ phim Shanghai Triad. Nhìn gương mặt hài hước, dí dỏm của Lý Bảo Điền, ít ai có thể ngờ ông lại có thể lột tả được sự gian trá, xảo quyệt, tàn ác của một tay giang hồ thập niên 30 giỏi đến vậy.
Một năm sau, trong Keep Cool, nam diễn viên này lại “lột xác” hoàn toàn khi hóa thân vào một người đàn ông trung niên có tên là Trương Thu Sinh với tính cách ôn hòa, thật thà và có phần hèn nhát. Đây là một bộ phim khá nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
Khán giả Việt Nam thập niên 90 đều biết đến Lý Bảo Điền qua vai diễn ấn tượng trong bộ phim Tể tướng Lưu gù (tên gốc là Tể tướng Lưu La Oa – 1996). Ông vào vai Lưu Dung, một vị quan thanh liêm, chính trực, những màn đối đầu của ông với tham quan Hòa Thân đã tạo nên những tình huống cười ra nước mắt của bộ phim.
Tuy nhiên, vai diễn được xếp vào hàng kinh điển của Lý Bảo Điền lại là Hỷ Lai Lạc trong bộ phim Thần y Hỷ Lai Lạc (2003). Với Thần y Hỷ Lai Lạc, Lý Bảo Điền đã giành giải nam diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Phi Thiên lần 23, cùng với đó là hai giải Nam diễn viên xuất sắc nhất và nam diễn viên được yêu thích nhấ tại liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 21.
Khán giả Việt Nam có lẽ đã quá quen thuộc với vị tể tướng lưng gù Lưu Dung– một vị quan thanh liêm, chính trực với những màn đấu trí đầy thông minh, dí dỏm với Hòa Thân trong bộ phim Tể tướng Lưu gù.
Năm nay, “Lưu đại nhân” Lý Bảo Điền gần đến cái tuổi 60, ông vẫn sống một cuộc sống giản dị, ít điều tiếng và hết lòng vì sự nghiệp, hệt như vai diễn nổi tiếng của mình.
Năm 1966, ông gia nhập đoàn văn công của Từ Châu, tại đây, ông được học hát, múa suốt hơn 10 năm. Năm 1978, Lý Bảo Điền thi đậu vào Học viện Hý kịch Trung ương và tốt nghiệp năm 1981.
Hai năm sau, ông có vai diễn đầu tiên Trương Lạc Thiên trong bộ phim Sấm giang hồ. Năm 1985, vai diễn thứ hai của Lý Bảo Điền trong Lưu Lang Hán dữ Thiên Nga nhận được đánh giá tốt từ phía khán giả.
Tể tướng Lưu gù - bộ phim quá quen thuộc với khán giả Việt thập niên 90. |
Ở năm thứ 4 của sự nghiệp, Lý Bảo Điền đã vinh dự nhận giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Kê lần thứ 8 với vai diễn trong phim Nhân- Quỷ -Tình (1987).
Năm 1990, Lý Bảo Điền tiếp tục gặt hái được thành công với liên tiếp hai giải thưởng Bách Hoa và Liên hoan phim Quốc tế lần thứ 4 sau vai diễn trong bộ phim Quá niên.
Được đào tạo trong lớp diễn viên hài nhưng Lý Bảo Điền vẫn thể hiện được sự phong phú trong lối diễn xuất. Năm 1955, ông vào vai tên trùm xã hội đen Đường Lão Đại trong bộ phim Shanghai Triad. Nhìn gương mặt hài hước, dí dỏm của Lý Bảo Điền, ít ai có thể ngờ ông lại có thể lột tả được sự gian trá, xảo quyệt, tàn ác của một tay giang hồ thập niên 30 giỏi đến vậy.
Tranh vui về "Lưu đại nhân" Lý Bảo Điền. |
Khán giả Việt Nam thập niên 90 đều biết đến Lý Bảo Điền qua vai diễn ấn tượng trong bộ phim Tể tướng Lưu gù (tên gốc là Tể tướng Lưu La Oa – 1996). Ông vào vai Lưu Dung, một vị quan thanh liêm, chính trực, những màn đối đầu của ông với tham quan Hòa Thân đã tạo nên những tình huống cười ra nước mắt của bộ phim.
Lý Bảo Điền và "cô vợ" đáo để do Đặng Tiệp thủ vai trong Tể tướng Lưu gù. |
Vào thời điểm bộ phim được quay và phát sóng năm 1995, bộ ba Trương Quốc Lập, Vương Cương, Lý Bảo Điền được xem là “bảo vật” đem lại thành công cho bất kỳ bộ phim nào.
Tuy nhiên, vai diễn được xếp vào hàng kinh điển của Lý Bảo Điền lại là Hỷ Lai Lạc trong bộ phim Thần y Hỷ Lai Lạc (2003). Với Thần y Hỷ Lai Lạc, Lý Bảo Điền đã giành giải nam diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Phi Thiên lần 23, cùng với đó là hai giải Nam diễn viên xuất sắc nhất và nam diễn viên được yêu thích nhấ tại liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 21.
Có thể nói, cùng với Thần y Hỷ Lai Lạc, Lý Bảo Điền đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Giai đoạn từ sau Thần y Hỷ Lai Lạc, Lý Bảo Điền vẫn đều đặn góp mặt trong các bộ phim truyền hình với tuần suất một năm một phim. Bộ phim mới nhất của Lý Bảo Điền là Dạ Oanh đóng máy năm 2012.
Hiện tại, ngoài vai trò diễn viên truyền hình, diễn viên kịch, Lý Bảo Điền còn đảm nhận vai trò Hội viên Hiệp hội nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Hội trưởng Hội nghiên cứu, phê bình Điện ảnh Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn là chủ biên của cuốn Từ điển Nghệ thuật điện ảnh truyền hình Trung Quốc.
Hiện tại, ngoài vai trò diễn viên truyền hình, diễn viên kịch, Lý Bảo Điền còn đảm nhận vai trò Hội viên Hiệp hội nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Hội trưởng Hội nghiên cứu, phê bình Điện ảnh Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn là chủ biên của cuốn Từ điển Nghệ thuật điện ảnh truyền hình Trung Quốc.
Cùng trong bộ ba danh tiếng, nhưng so với Trương Quốc Lập và Vương Cương, có lẽ Lý Bảo Điền là cái tên trầm lặng hơn cả. Lý Bảo Điền sống rất giản dị, không biệt thự xa hoa, không xe sang, càng không có những cuộc phiêu lưu tình ái, cuộc sống đời tư của ông gần như không có chút điều tiếng.
Có rất ít những thông tin về cuộc hôn nhân của ông được tiết lộ, vợ của ông được coi là một người phụ nữ bí mật. Dựa theo thông tin hiếm hoi mà báo giới khai thác được thì phu nhân của Lý Bảo Điền là Hồ Anh, đồng môn của ông tại Học viện Hý kịch Trung Ương.
Hồ Anh có một đứa con riêng tên là Hồ Thủy (lấy họ mẹ), sau khi kết hôn với Lý Bảo Điền, bà sinh được một cậu con trai, đặt tên là Lý Úc. Có điều thú vị mà ít khán giả biết đến, Lý Úc đóng vai Lưu An – nô tài của Lưu Dung trong bộ phim Tể tướng Lưu gù.
Hiện tại, Lý Úc tiếp bước người cha nổi tiếng theo đuổi nghiệp diễn, anh luôn dành sự tôn trọng hết mực và ngưỡng mộ cha mình. Lý Úc tiết lộ, để đạt được thành công như cha có lẽ là còn lâu lắm, tại thời điểm này, cát-sê của Lý Úc chỉ vỏn vẹn bằng 1/13 cát-sê mà Lý Bảo Điền nhận được.
Có rất ít những thông tin về cuộc hôn nhân của ông được tiết lộ, vợ của ông được coi là một người phụ nữ bí mật. Dựa theo thông tin hiếm hoi mà báo giới khai thác được thì phu nhân của Lý Bảo Điền là Hồ Anh, đồng môn của ông tại Học viện Hý kịch Trung Ương.
Con trai Lý Bảo Điền (phải) cũng đảm nhận một vai nhỏ trong Tể tướng Lưu gù. |
Cha con Lý Bảo Điền - Lý Úc trong phim và ngoài đời. |
Hiện tại, Lý Úc tiếp bước người cha nổi tiếng theo đuổi nghiệp diễn, anh luôn dành sự tôn trọng hết mực và ngưỡng mộ cha mình. Lý Úc tiết lộ, để đạt được thành công như cha có lẽ là còn lâu lắm, tại thời điểm này, cát-sê của Lý Úc chỉ vỏn vẹn bằng 1/13 cát-sê mà Lý Bảo Điền nhận được.
Những hình ảnh mới nhất về "Lưu đại nhân" Lý Bảo Điền. |
Theo VTC News
-
Sao14 giờ trướcNhiều người đẹp trong showbiz Việt gây bất ngờ cho người hâm mộ khi công khai đã có con. Bởi họ lặng lẽ trong suốt giai đoạn thai kỳ và chỉ một số ít người nổi tiếng cởi mở, công bố về "thiên thần nhỏ" ngay từ giai đoạn mang thai.
-
Sao17 giờ trướcHoa hậu Ý Nhi hiện vẫn ở Úc, nàng hậu cập nhật cuộc sống giữa tin đồn đã kết hôn.
-
Sao17 giờ trướcNhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kết quả của Nhã Phương trong một giải chạy bộ mới đây.
-
Sao21 giờ trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.
-
Sao1 ngày trướcSau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.
-
Sao1 ngày trướcBảo Anh bật khóc nức nở trên sóng truyền hình và nói rằng bạn bè cô khuyên rằng nữ ca sĩ xứng đáng có người đàn ông tốt hơn.
-
Sao1 ngày trướcTrước phản ứng của Trấn Thành, Hari Won quyết chụp màn hình "bóc phốt" ông xã.
-
Sao1 ngày trướcPhương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?
-
Trước khi xây biệt thự to đùng và lấy chồng gia thế, 'phú bà' Midu từng sống trong ngôi nhà thế nào?Sao1 ngày trướcNgôi nhà mới của Midu nằm trong khu đại gia tại Quận 2, TP.HCM với thiết kế mang phong cách tối giản, vừa hiện đại vừa sang trọng.