Helen Thanh Đào: "Tôi không chụp ảnh khỏa thân"

Nữ diễn viên người Việt gốc Hoa cho biết, những hình ảnh gợi cảm của cô xuất hiện gần đây trên mạng không phải là ảnh nude mà là ảnh nghệ thuật, nhằm giúp cô xây dựng tên tuổi tại thị trường giải trí ở nước ngoài.

Nữ diễn viênngười Việt gốc Hoa cho biết, những hình ảnh gợi cảm của cô xuất hiện gần đâytrên mạng không phải là ảnh nude mà là ảnh nghệ thuật, nhằm giúp cô xây dựng têntuổi tại thị trường giải trí ở nước ngoài.

>>  Helen Thanh Đào: "Tôi không chụp ảnh khỏa thân"

>>

- Gần đây trênmạng Sohu (Trung Quốc) xuất hiện một video clip có cảnh hậu trường buổi chụp ảnhcủa một studio ở Đài Loan. Trong đó, có nhiều ảnh chị gần như khỏa thân với máitóc dài xõa che ngực. Chị có thể cho biết vì sao chị xuất hiện trong video clipnày?

- Tôi ký hợp đồngtrở thành người mẫu, diễn viên độc quyền của một công ty tại Đài Loan. Là mộtngười hoàn toàn mới ở thị trường nghệ thuật này, tôi chưa có gì để chia sẻ vàgiới thiệu mình đến với khán giả nơi đây. Vì thế, công ty bàn kế hoạch tạo ramột số tin tức nóng hổi nào đó xoay quanh tôi. Để đẩy mạnh hình ảnh, công ty đãliên lạc để đưa tin trên tờ báo Trái Táo, được xem là lớn nhất tại ĐàiLoan và Hong Kong với số lượng người xem nhiều nhất. Biên tập của báo này đãthảo luận với người quản lý của tôi nhằm tìm ra kế hoạch tốt nhất để triển khaikế hoạch đăng bài.

Helen Thanh Đào: "Tôi không chụp ảnh khỏa thân"
Hình ảnh hậu trường buổi chụp ảnh của Helen Thanh Đào trong đoạn clip trên Sohu. Ảnh chụp từ màn hình.

Ban đầu, kế hoạchđưa ra là tôi sẽ chụp ảnh chung với một nam diễn viên nổi tiếng ở Đài Loan rồituyên bố là cả hai đang yêu nhau và một vài phương án khác… Không ít người đã sửdụng chiêu này để gây sự chú ý về hình ảnh của mình trong làng giải trí. Tuynhiên, tôi quyết định không chọn cách này vì thấy rằng nó có thể ảnh hưởng đếnnhững người khác.

Cuối cùng, công tycủa tôi chọn cách mà mọi người thấy trong clip, đó là tạo nên một hình ảnh HelenThanh Đào thật tươi mới, trẻ trung và gợi cảm.

- Nhưng chịgiải thích như thế nào khi những hình ảnh chị thực hiện được cho là rất giốngảnh khỏa thân?

- Xem những hìnhảnh này mọi người có thể có cảm giác là tôi chụp ảnh khỏa thân nhưng sự thậtkhông phải như vậy. Hoạt động nghệ thuật là công việc rất quan trọng với tôi nênkhông phải ai nói sao thì tôi cũng nhắm mắt làm theo. Để thực hiện những hìnhảnh này, tôi đã cân nhắc, tính toán cẩn thận để không đi sai bước. Thật ra, tôichỉ chụp ảnh bikini, và tôi dùng tay che ngực thay cho áo tắm. Tôi cũng đã dánkeo che ngực cẩn thận.

Ngoài ra, tôi cũng mặc quần lót màu da thay cho quần tắmhoa văn. Buổi chụp ảnh của tôi diễn ra trong studio riêng được bảo vệ chặt chẽ.Nhân viên hóa trang, chụp hình, ánh sáng đều là phụ nữ.

Rõ ràng khi xemnhững hình ảnh hậu trường cũng như khi nhìn ảnh sau khi chụp, mọi người có thểthấy là tôi hoàn toàn không để lộ 3 điểm quan trọng của cơ thể phụ nữ thì làmsao nói đó là ảnh khỏa thân được? Với lại, là một tờ báo uy tín, Trái Táokhông dễ dàng đăng ảnh khỏa thân. Theo tôi, những hình ảnh mà tôi thực hiện hoàntoàn không có gì là lộ liễu cả. Tôi cũng không lạm dụng các bức ảnh này mà chỉđăng trên một tờ báo lớn về tin tức nghệ thuật là Trái Táo, và sau đócho đăng một đoạn phim hậu trường chụp ảnh lên mạng mà thôi.

Helen Thanh Đào: "Tôi không chụp ảnh khỏa thân"
Helen Thanh Đào dịu dàng trong tà áo dài Việt.

- Vẫn có ngườicho rằng hình ảnh của chị trong đoạn clip là phản cảm. Chị nói sao?

- Đối với một nghệsĩ, không có gì mới mang đến cho khán giả mới chính là sự phản cảm. Việc tôithực hiện những hình ảnh này chỉ nhằm mục đích gây dấu ấn trong làng nghệ thuậtĐài Loan và từ đó giúp tôi giành được chiếc vé đến với phim ảnh nước này. Sựthật là ngày đầu tiên khi đoạn clip hậu trường chụp ảnh của tôi được đăng lênmạng đã có hơn một trăm nghìn người xem và đó cũng là ngày mạng báo Trái Táođông người xem nhất trong tháng. Sohu là một mạng lớn của Trung Quốccũng đăng lại đoạn clip và hình ảnh này.

Sau đó, tôi đượcmời vào vài chương trình talk shows lớn và cùng lúc được mời vào vai nữ phụtrong một bộ phim truyền hình, một vai nữ chính trong phim điện ảnh của ĐàiLoan. Hai phim này khởi quay trong thời gian sắp tới và khi có thể tôi sẽ chiasẻ thêm thông tin với mọi người. Tôi sẽ đóng chung với các diễn viên Đài Loan vàHong Kong.

- Trong nhiềubài trả lời phỏng vấn báo chí trong nước, chị luôn khẳng định chỉ bất đắc dĩ mớiđóng cảnh nóng và những cảnh khoe da thịt, vì sao trong clip này trông chị kháthoải mái khi chụp ảnh gợi cảm?

- Như tôi đã nói,những bức ảnh này không phải là ảnh khỏa thân. Với một dự án nghệ thuật hay mộtbộ phim, khi kịch bản yêu cầu cần có những cảnh nóng thích hợp thì tôi sẽ hysinh để thực hiện tốt vai diễn của mình. Đó là đạo đức và tác phong làm việc củamột diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng nếu tôi nhận ra những cảnh đó chỉ là cố ýkhoe da thịt một cách vô lý thì tôi sẽ từ chối thẳng thắn.

Helen Thanh Đào: "Tôi không chụp ảnh khỏa thân"
Helen Thanh Đào sinh năm 1982, là diễn viên người Việt gốc Hoa. Ảnh: H.T

- Trong đoạnclip, chị được gọi là Lâm Chí Linh của Việt Nam, chị nghĩ sao về điều này?

- Một đài truyềnhình tại Đài Loan khi phỏng vấn tôi vào tháng 3 năm nay đã đặt cho tôi cái tênLâm Chí Linh Việt Nam và nhiều nơi cũng quen gọi theo. Ban đầu tôi còn tạm thờidùng cái tên này nhưng về sau tôi yêu cầu mọi người gọi tôi là Helen Thanh Đàobằng tiếng Hoa để có thể đi con đường nghệ thuật riêng của chính mình.

- Sắp tới chịcòn tham gia dự án điện ảnh nào tại Việt Nam?

- Nếu được đạodiễn trong nước mời vào một kịch bản hay thì chắc chắn tôi sẽ khăn gói bay vềtham gia đóng phim ở Việt Nam. Hiện nay, tôi cũng đã nhận được lời mời tham giamột bộ phim truyền hình trong nước, nhưng tôi còn phải chờ sự sắp xếp của côngty quản lý tại Đài Loan.

- Vì sao chịquyết định phát triển sự nghiệp tại Đài Loan?

- Trong 5 năm hoạtđộng nghệ thuật ở Việt Nam, tôi đã có được vài bộ phim gây chú ý. Tôi có thể sửdụng lưu loát tiếng Hoa, có nhiều mối quan hệ tại Đài Loan. Với một diễn viênnhư tôi, đó là lợi thế cần nắm bắt để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tạimôi trường nghệ thuật lớn của châu Á.

- Những hoạtđộng tiếp theo của chị là gì?

- Trước mắt tôiphải hoàn thành tốt các vai diễn trong bộ phim điện ảnh được mời. Đạo diễn củaphim sẽ mang bộ phim này đi dự giải Kim Mã. Tôi hy vọng nếu đoạt được giải nàođó thì tôi sẽ có cơ hội tiến vào thị trường điện ảnh Trung Quốc.

 Helen Thanh Đào: "Tôi không chụp ảnh khỏa thân"

Helen Thanh Đào: "Tôi không chụp ảnh khỏa thân" Helen Thanh Đào: "Tôi không chụp ảnh khỏa thân"

Hình ảnh hoạt động của Helen Thanh Đào ở Đài Loan

Helen Thanh Đào là con gái thứ hai trong gia đình kinh doanh người Việt gốc Hoa tại Chợ Lớn, TP HCM. Năm 14 tuổi, Helen Thanh Đào theo cha sang Mỹ định cư. Tại Mỹ, cô trở thành sinh viên ngành thương mại đại học Los Angeles, bang California. Với lợi thế chiều cao 1,74 m và từng được học qua lớp đào tạo người mẫu trong thời gian 2 năm, Helen Thanh Đào tham gia các buổi biểu diễn thời trang vào những ngày cuối tuần như công việc ngoài giờ.

Năm 2002, Helen tham dự cuộc thi Super Model of The World tổ chức tại Đài Loan. Danh hiệu Á hậu 1 đoạt được tại cuộc thi này mở cửa cho cô bước vào con đường của một người mẫu chuyên nghiệp. Có cơ hội tiếp cận với sàn diễn của các nước Trung Quốc, Pháp, Italy, Nhật... nhưng đối với Helen Thanh Đào, Việt Nam vẫn là nơi cô muốn trở về.

Với vẻ đẹp gợi cảm, khả năng diễn xuất tự nhiên, Helen Thanh Đào từng được khán giả trong nước biết đến qua các bộ phim Đôla trắng, đạo diễn Trần Cảnh trong vai Khánh Băng, vai Mộng Thu trong phim Hai mảnh đời của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, vai Hà Hương trong phim Cuộc chiến Hoa hồng của đạo diễn Đinh Đức Liêm...

Cô đoạt giải thưởng HTV Awards 2006 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ truyền hình được yêu thích nhất.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.