Hợp đồng tình ái của Hoa hậu Phương Nga sẽ được làm rõ nhờ Interpol Quốc tế hỗ trợ

Vụ án hoa hậu Phương Nga bị cho là lừa đảo, Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công An vừa đề nghị công an TP HCM liên hệ với cảnh sát quốc tế Interpol nhờ Google hỗ trợ.

Tiếp theo vụ án hoa hậu Phương Nga bị cho là lừa đảo, Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công An vừa đề nghị công an TP HCM liên hệ với cảnh sát quốc tế Interpol nhờ Google hỗ trợ, xác định email phát tán hợp đồng tình ái với ông Cao Toàn Mỹ.

Sau 6 tháng tuyên trả hồ sơ để điều tra lại, vụ án Hoa hậu Phương Nga bị truy tố vì tội lừa đảo mới đây nóng trở lại khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa chuyển kết luận điều tra bổ sung sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra mới nhất, hoa hậu Phương Nga cùng Nguyễn Đức Thùy Dung đã làm giả giấy tờ, thuê người làm nhân chứng giả để dựng kịch bản lừa đại gia Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra bổ sung lần này, phía cơ quan công an vẫn chưa thể xác định có “hợp đồng tình dục” hay không.


Thông tin do C50 cho biết, các nội dung mà công an TP HCM cung cấp đều thuộc điều khoản bảo mật theo chính sách của Google và được pháp luật Việt Nam đảm bảo. Do đó, Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công An vừa đề nghị công an TP HCM liên hệ với cảnh sát quốc tế Interpol, nhờ Google hỗ trợ việc xác định email phát tán hợp đồng tình dục giữa Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ.

Trương Hồ Phương Nga là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Cô tốt nghiệp Đại học tại Nga, sau đó về nước tham gia vào làng giải trí Việt. Giữa thời điểm tên tuổi đang ở đỉnh cao, cô gái sinh năm 1987 bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 19/3/2015. Theo đó, cô bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố lừa đảo số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng.
 


Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ tại tòa.

Tại phiên tòa xét xử hồi tháng 9/2016, Trương Hồ Phương Nga đã phản bác lại cáo buộc. Phút cuối, Hoa hậu họ Trương khai nhận số tiền 16,5 tỷ đồng là thỏa thuận giữa cô và ông Mỹ về việc duy trì quan hệ tình cảm trong vòng 7 năm, chứ không phải chuyển khoản để mua nhà như cáo trạng đã nêu.

Hợp đồng tình ái mà Phương Nga đưa ra được thể hiện dưới nhiều email làm bằng chứng. Tuy nhiên, ông Cao Toàn Mỹ đã phủ nhận việc giao dịch hợp đồng tình ái qua mail. Từ những tình tiết này, Hội đồng xét xử thuộc TAND TP.HCM tuyên trả hồ sơ để điều tra lại vụ án.

Theo Trí thức trẻ


hoa hậu người Việt

Hoa hậu Phương Nga . Hoa hậu Phương Nga lừa đảo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.