Danh hài dành nhiều sự quan tâm và tình cảm cho cu Bi trong lần đầu tiên đến trường tiểu học.
|
Sáng sớm 5/9, Xuân Bắc cùng vợ có mặt tại trường Quang
Trung (Hà Nội) để tham gia lễ khai giảng cũng như cổ vũ tinh thần
cho 2 quý tử.
|
|
Đặc biệt, năm học này, con
trai thứ 2 của cây hài là bé Nguyễn Nhật Võ Nguyên (tên ở nhà
là bé Bi) vào lớp một nên vợ chồng anh dành nhiều sự quan tâm và
động viên. Cậu bé được nhiều người nhận ra nhờ tham gia chương
trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2.
|
|
Sự xuất hiện của Xuân Bắc khiến
cả thầy cô lẫn học sinh hết sức phấn khích. Riêng anh cũng bồi hồi nhớ
lại những ngày tháng tuổi thơ còn trên ghế nhà trường. |
|
Anh kể: “Thời ấy, tôi phải tự
bọc vở, dán nhãn vở, lo chuẩn bị cho lễ khai giảng. Còn bây giờ,
các con có sẵn tất cả mọi thứ. Nhưng dù ở thời điểm nào, khai giảng
cũng là dấu ấn không thể phai mờ trong tất cả chúng ta”. Trong ảnh, cu
Bi dù vẫn còn bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng làm quen cùng bạn bè
và thầy cô.
|
|
Xuất hiện cùng chồng, vợ Xuân
Bắc, chị Hồng Nhung lặng lẽ ở hậu trường ủng hộ chồng. Chị tranh thủ
chụp hình cùng con trai trưởng là bé Bủm.
|
|
Không chỉ đến cùng vợ con,
Xuân Bắc còn rủ bạn thân là NSND Tự Long đến giao lưu và trình
diễn cho các em nhỏ. Sự xuất hiện của đôi danh hài khiến cả thầy cô
lẫn học sinh hết sức phấn khích. Với phần trình diễn của mình, hai nghệ
sĩ nhận được nhiều tràng cười, vỗ tay vang sân trường.
|
|
Xuân Bắc cho biết, anh cùng với Tự Long có 15 năm tham
gia các chương trình khai giảng. Có những năm, anh “chạy sô” vài trường
nhưng không quản vất vả vì muốn chia sẻ gánh nặng việc dạy học của
các thầy cũng như khích lệ nỗ lực học tập của các em học sinh bằng
những niềm vui nho nhỏ.
|
|
Nhưng năm nay, Xuân Bắc chỉ
tham gia tại điểm trường của con mình. Nói về việc này, danh hài thẳng
thắn, học sinh và thầy cô ở đâu cũng đáng được trân trọng. Tuy nhiên,
anh là một người cha, ngoài phục vụ khán giả còn phải lo, quan tâm,
dạy dỗ con cái nên "ưu tiên" này là điều dễ hiểu. Ngoài việc diễn
hài kịch cùng Tự Long, Xuân Bắc còn tặng quà cho học sinh của trường. |
Theo Zing