Bắt băng cướp Hải Phòng dùng roi điện gây án

Ngày 87 cơ quan CSĐT công an quận 2 (TP.HCM) đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Kiên (25 tuổi) và Lê Trung Hiếu (22 tuổi, cùng ngụ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản.

Ngày 8/7 cơquan CSĐT công an quận 2 (TP.HCM) đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượnggồm: Nguyễn Đức Kiên (25 tuổi) và Lê Trung Hiếu (22 tuổi, cùng ngụ huyện ThủyNguyên, Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang truy xét 2 đối tượng là: Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi) vàĐỗ Quang Tuyến (24 tuổi, cùng ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và tạm giữhình sự đối tượng Nguyễn Thị Vi (17 tuổi, cùng địa chỉ trên) để làm rõ vai tròtrong vụ cướp do băng nhóm trên gây ra.

Bắt băng cướp Hải Phòng dùng roi điện gây án
Hai đối tượng Lê Trung Hiếu và Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ

Kiên, Hiếu, Tuấn vàTuyến đều là công nhân tại một cơ sở đóng tàu ở huyện Thủy Nguyên. Do ăn chơiđua đòi, không chịu làm Tuấn rủ cả nhóm vào TP.HCM, thuê phòng tại khách sạnHoàng Gia (trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú) . Được 10 ngày, cả bọn bàntính đi cướp để mưu sinh. Sau khi bàn kế hoạch, Tuấn chuẩn bị đồ nghề gồm 3 bìnhxịt hơi cay, 1 roi điện… còn Kiên và Hiếu chuẩn bị 2 con dao. 

Đêm 6/7 các đốitượng gồm: Kiên, Tuấn, Hiếu và Tuyến đến thuê 2 phòng của khách sạn Hồng Sinh(số 108 đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM). 4 đối tượngchia thành 2 nhóm, Kiên, Tuyến ở phòng 301, còn Tuấn, Hiếu ở phòng 201. Hai nhómgiả vờ không quen biết nhau.

#

Đến 1h30 ngày 7/7,Tuấn giả vờ gọi anh Nguyễn Tiến Nguyên (20 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, là bảo vệ củakhách sạn Hồng Sinh) lên phòng 201 để sửa tivi. Anh Nguyên vừa gõ cửa liền bịTuấn kề dao vào cổ, kéo vào phòng. Tại đây anh Nguyên bị Hiếu chích roi điệnngất xỉu tại chỗ. Lúc này Tuyến từ phòng 301 xuống để phụ Tuấn, Hiếu dùng dâytrói, dùng băng keo bịt miệng bảo vệ nói trên, giam vào nhà vệ sinh của phòng. 

Cũng với thủ đoạntrên, các đối tượng đã bắt trói một bảo vệ khác của khách sạn là Phạm Thế Nguyên(19 tuổi, ở Đắk Lắk).

Bà Nguyễn Thị S. (52 tuổi, chủ khách sạn) nghe tiếng ồn ào trên lầu liền gọingười kiểm tra. Tuấn, Tuyến và Hiếu lẻn ra khỏi khách sạn bỏ trốn. Kiên ở lại,lục túi 2 bảo vệ lấy đi 1 ĐTDĐ thì bị bà S. và các con bắt giữ, giao công an địaphương.

Bắt băng cướp Hải Phòng dùng roi điện gây án
Hung khí gây án của các đối tượng bị thu giữ. Ảnh: CA

Nhóm 3 đối tượng bỏ trốn về khách sạn Hoàng Gia lẩn trốn. Tại đây các đối tượngkể lại vụ cướp bất thành cho Vi nghe và giao cho Vi cất các hung khí như: roiđiện, dao…. Đến sáng 7/7, công an quận đã ập vào khách sạn bắt giữ Hiếu và Vi.Riêng Tuấn và Tuyến nhanh chân tẩu thoát.

Theo An Hội
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.