Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm 2 bé gái

Ngày 28.6, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã bắt giữ Đặng Công Bình (49 tuổi, quê huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, tạm trú xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Ngày 28.6, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã bắt giữ Đặng Công Bình (49 tuổi, quê huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, tạm trú xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

bat giu nghi pham hiep dam 2 be gai hinh anh 1

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, Ban Công an xã Nghĩa Minh nhận được phản ánh Bình có biểu hiện dụ dỗ để hiếp dâm trẻ em nên đã vào cuộc xác minh. Sau khi tiếp cận được các nạn nhân và nhân chứng, Công an xã Nghĩa Minh phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ Bình vào trưa 28.6.

Khi bị bắt, Bình cho rằng mình bị oan và không khai báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và với chứng cứ không thể chối cãi, lực lượng chức năng đã khiến Bình phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, Bình đã dụ dỗ rồi khống chế, giở trò đồi bại với hai cháu L.T.T.M và L.T.Th (cùng 11 tuổi, cùng trú huyện Nghĩa Đàn). Bình còn đe dọa các cháu "không được kể, không được nói với ai". Theo tường trình phía bị hại, Bình đã chín lần hiếp dâm bé M và hai lần hiếp dâm bé Th.

Được biết thời gian qua Bình từ quê nhà Thanh Hóa sang huyện Nghĩa Đàn chung sống với một phụ nữ và đã có một con gái chung.

Theo Đắc Lam (Pháp luật TP.HCM)


hiếp dâm trẻ em

Cưỡng hiếp

hiếp dâm

xâm hại

yêu dâu xanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.