Bắt nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, khi còn đương nhiệm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Đồng Nai, bà Linh đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống để biển thủ tiền chi dùng cho người nghèo.

Theo điềutra ban đầu, khi còn đương nhiệm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Đồng Nai, bàLinh đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống để biển thủ tiền chi dùng cho ngườinghèo.

Chiều 23/6, Công anĐồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Võ ThịLinh (55 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội CTĐ và bà Đặng Thị Xuân (46 tuổi), nguyênThủ quỹ Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai, về hành vi “Tham ô” và “Cố ý làm trái quy địnhcủa nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ, từ năm 2006 đến giữa năm 2008, bà Linh, cùng cán bộ dưới quyền đểxảy ra sai phạm với số tiền trên 757 triệu đồng. Trong đó, bà Linh sử dụng chocá nhân gần 20 triệu đồng, chiếm dụng 200 USD và 5 triệu đồng.

Trước đó, Tỉnh ủy Đồng Nai đã xử lý kỷ luật tập thể và cá nhân sai phạm như cáchchức phó bí thư chi bộ đối với bà Linh, kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với chibộ Đảng Hội Chữ thập đỏ .

Ngoài ra kỷ luật vớicác cá nhân: Phạm Minh Sậu (Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe); Nguyễn Văn Xuân (bíthư chi bộ, phó chủ tịch thường trực); Lưu Mộng Quỳnh (phó phòng tổ chức hànhchính); Đặng Thị Xuân (thủ quỹ). Kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà NguyễnThị Diệu (phó chủ tịch) và bà Võ Thị Hồng Oanh (kế toán).

TheoGiáng Hương
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.