Bắt quả tang một ổ cá độ bóng đá ở quán càphê

Ngày 166, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ, lập hồ sơ điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” đối với 10 đối tượng chủ chốt tham gia ổ cá độ bóng đá World Cup 2010 ở quán càphê Mỹ Uyên.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạmvề trật tự xã hội (PC 45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ, lập hồsơ điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” đối với 10 đối tượngchủ chốt tham gia ổ cá độ bóng đá World Cup 2010 ở quán càphê Mỹ Uyên.

Quán càphê này có địa chỉ tại 313 đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quậnTân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Bắt quả tang một ổ cá độ bóng đá ở quán càphê
Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 15/6,trong lúc hàng chục con bạc đang say sưa cá độ bóng đá trong trận đấu giữahai đội Cote d"Ivoire và Bồ Đào Nha ở quán càphê Mỹ Uyên, các trinh sát PC45 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm 66 phơi cá độ bóng đá, hơn 36 triệu đồng, 11xe gắn máy...

Kết quả điều tra cho thấy đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, 35 tuổi, chủ quáncàphê Mỹ Uyên, là kẻ tổ chức ổ cá độ bóng đá ngay tại quán.

Nghĩa khai nhận đã tổ chức cá độ bóng đá ở quán từ năm 2009 đến nay.

Mỗi đêm có hàng chục con bạc đến quán càphê Mỹ Uyên tham gia cá cược ở cácgiải bóng đá ngoại hạng châu Âu. Từ ngày khai mạc World Cup đến nay, tối nàoNghĩa cũng tổ chức cá cược cho hàng chục lượt khách quen ở quán, với mức độăn thua 10-20 triệu đồng/đêm.

Phòng PC 45 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ. Đâylà ổ cá độ bóng đá đầu tiên bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang từngày khai mạc World Cup đến nay.

Theo  Thế Vinh
TTXVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.