Bắt tạm giam một "má mì" Campuchia buôn người

Ngày 146, Cơ quan Cảnh sát điều traCông an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với “má mì” Phan Ly (74 tuổi, quốc tịch Campuchia) về hành vi mua bán người.

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công anthành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với“má mì” Phan Ly (74 tuổi, quốc tịch Campuchia) về hành vi mua bán người.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 31/5/2010, Phan Ly nhập cảnh vào ViệtNam bằng con đường vượt biên trái phép qua cửa khẩu Tịnh Biên (tỉnh AnGiang). Sau khi vào Việt Nam, Ly đến ở nhà của con nuôi là Đoàn Văn Tiết(trú tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ).

Ngày 2/6/2010, Ly đến nhà ông Văn Hồng Tâm (trú cùng xã) để dụ dỗ em Văn ThịHuệ (con ông Tâm) lên Bình Dương phụ bán cà phê với mức lương 1 triệuđồng/tháng. Tin Ly là người tốt, ông Tâm đã đồng ý cho con gái lên BìnhDương.

Khoảng 4 giờ sáng 3/6/2010, gia đình ông Tâm đã đưa Huệ ra huyện Vĩnh Thạnhđể gặp Ly. Sau đó, Ly đón xe buýt đưa Huệ về thị xã Châu Đốc (tỉnh AnGiang).

Khi anh Văn Thanh Cường (anh trai Huệ) gọi điện thoại cho Ly hỏi đi đến đâuthì Ly trả lời là đang đi trên đường rồi đột ngột cúp máy. Nghĩ chuyện chẳnglành, anh Cường tiếp tục gọi điện cho Ly yêu cầu được gặp Huệ để nói chuyện.Huệ cho anh Cường biết xe đang chạy về hướng Châu Đốc, nghe thế anh Cườnggiục Huệ phải xuống xe ngay lập tức.

Sau khi cúp máy, Huệ hỏi Ly về lộ trình thì Ly trả lời muốn đi Bình Dươngthì xe phải chạy qua Châu Đốc. Cuộc đối thoại giữa Ly và em Huệ khiến nhiềungười dân đi trên xe phát hiện Huệ bị lừa và bắt giữ "má mì" Phan Ly áp giảiđến Công an phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên (An Giang).

Sau đó, Công an tỉnh An Giang đã lập biên bản sự việc và bàn giao "má mì"Phan Ly cho Công an thành phố Cần Thơ. 

Tại cơ quan điều tra, Công an thành phố Cần Thơ, "má mì" Phan Ly khai nhậntrước khi về Việt Nam đã thỏa thuận với con gái là Phan Lan (46 tuổi, trútại thủ đô PhnomPenh, Campuchia), nếu dụ dỗ và đưa được mỗi phụ nữ Việt Namqua cửa khẩu Tịnh Biên sang Campuchia sẽ được trả công 50USD.

Sau khi lên kế hoạch, Lan đã tạm ứng cho Ly 700 trăm nghìn đồng và 76.800riel (tiền Campuchia) để làm lộ phí về Việt Nam thực hiện kế hoạch.

Theo Thanh Sang
TTXVN/Vietnam+



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.