Cả nhà tử vong sau khi về thăm quê

Sau khi về thăm quê ở QuảngBình, cả gia đình gồm vợ, chồng và con trai 6 tuổi (ở Quảng Trị) đã bị xe ôtôkhách chạy ngược chiều tông vào. Cả 3 người đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi về thăm quê ở QuảngBình, cả gia đình gồm vợ, chồng và con trai 6 tuổi (ở Quảng Trị) đã bị xe ôtôkhách chạy ngược chiều tông vào. Cả 3 người đã tử vong tại bệnh viện.

Khoảng 17h ngày 18/2, anh Đỗ XuânMột (SN 1977) điều khiển xe mô tô BKS 74F7-9077 chạy theo hướng Bắc-Nam, trên xechở vợ là chị Ngô Thị Hòa (SN 1979) và cậu con trai Đỗ Xuân Hiến (SN 2005).

Cả nhà tử vong sau khi về thăm quê

Chiếc xe máy của gia đình anh Một bẹp dúm, 3 người trong gia đình tử vong

Khi đến Km 642+900 thuộc địa phậnthôn 4, xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, chiếc xe mô tô của gia đình anh Mộtđã bị xe ô tô khách mang BKS 75H-9156 do Nguyễn Văn Minh (SN 1964, ở Phường VĩDạ, TP Huế) điều khiển chạy hướng ngược chiều tông trực diện.

Tai nạn khiến cả gia đình anh Mộtngã văng xuống đường. Mặc dù đã được người dân địa phương khẩn trương đưa vàobệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Một, chị Hòa và cháuHiến đã tử vong tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình.

Được biết trước đó, gia đình anhMột về quê chị Hòa ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình để ăn Tết. Nguyên nhân vụ tainạn hiện đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ.

Theo Phong Nha
Cả nhà tử vong sau khi về thăm quê

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.