Chồng tưới xăng đốt giường ngủ của vợ con

Vợ con đang ngủ, Hồ tưới xăng vào màn rồi bật lửa, nhưng rất may là hai ngườikịp thức giấc nhảy ra ngoài thoát thân.

Vợ con đang ngủ, Hồ tưới xăng vào màn rồi bật lửa, nhưng rất may là hai ngườikịp thức giấc nhảy ra ngoài thoát thân.

Chiều 11/6, Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) tiếp nhận hồ sơ từ Công an xãThạnh Phước chuyển lên để tiến hành xử lý hành vi tưới xăng đốt vợ con tại nhàriêng đối với Phạm Văn Hồ (36 tuổi) ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phước.

Theo chị Huỳnh Thị Loan (vợ Hồ), do bất đồng quan điểm với chồng nên hai ngườicó cãi nhau vào chiều hôm trước. Rạng sáng 9/6, Hồ đã dậy sớm lấy xăng đổ vàomàn chị Loan với con gái Phan Thị Thanh Trúc (13 tuổi) đang ngủ rồi bật lửa đốt.

Thấy nóng, người phụ nữ giật mình thức giấc lay con gái dậy tháo chạy ra khỏigiường ngủ kịp dập lửa nên tránh được cháy nhà. Nhưng chị Loan bị bỏng hai tay,Trúc bỏng chân nên phải vào điều trị ở bệnh viện tỉnh.

Làm việc bước đầu với công an, Hồ thừa nhận hành vi sai trái chỉ vì thiếu suynghĩ, chỉ muốn dọa chị Loan chứ không có ý giết vợ con.
 


Theo Thiên Phước
VNExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.