Giang hồ “nhí” đi cướp để chữa bệnh và bao bạn gái

Không có tiền chữa ngón tay bị chém đứt gân, hai giang hồ “nhí” bàn nhau đi cướp.

Không cótiền chữa ngón tay bị chém đứt gân, hai giang hồ “nhí” bàn nhau đi cướp.

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 10 (TP.HCM) cho hay, đã vừa raquyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Bùi Vũ Hoàng Tuấn (16 tuổi, ngụ phường11, quận 10, TP.HCM) và Nguyễn Minh Phát (14 tuổi, ngụ phường 15 quận 10, TP.HCM)để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Giang hồ “nhí” đi cướp để chữa bệnh và bao bạn gái
Hai giang hồ "nhí" bị cơ quan công an bắt  giữ (ảnh:CA)

Vào khoảng 7h 30phút ngày 2/6, Tuấn đi xe máy chở Phát trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường13, quận 10, TP.HCM). Phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe đạp trên đường, cổcó đeo dây chuyền, Tuấn liền điều khiển xe áp sát để Phát giật dây chuyền.

Sau khi cướp xong, hai đối tượng rồ ga tẩu thoát thì bị lực lượng tuần tra độiCảnh sát giao thông Bàn Cờ phát hiện truy đuổi. 

Đến ngã 3 Hòa Hưng -CMT8, Tuấn không làm chủ được tốc độ nên đâm vào một người đi đường, bị ngã vàbị lực lượng cảnh sát tóm gọn.

Tại cơ quan công an,Tuấn khai nhận trước đó bị một băng nhóm giang hồ chém đứt gân tay ngón trỏ. Dokhông có tiền đi mổ vết thương nên Tuấn đã bàn với Phát cướp giật tài sản bánlấy tiền đi chữa. Nếu còn tiền dư, sẽ bao bạn gái đi mua sắm.

Theo Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.