Hà Nội: Bắt 4 đối tượng hành hung cảnh sát giao thông

Chiều 99, công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đối tượng Lê Xuân Trung, 29 tuổi, trú tại số 41A phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN một trong 5 đối tượng tham gia vụ hành hung chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 29 đã đến trụ sở công an quận Đống Đa đầu thú.

Chiều 9/9,công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đối tượng Lê Xuân Trung, 29 tuổi, trú tạisố 41A phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN - một trong 5 đối tượng thamgia vụ hành hung chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 2/9 đã đến trụ sở côngan quận Đống Đa đầu thú.

Trước đó, nhóm của Trung gồm Trần Ngọc Thắng, 28 tuổi, trú tại 35 ngõ 169 TâySơn, Quang Trung, Đống Đa, HN; Trần Thu Trà 26 tuổi - vợ Thắng; Nguyễn Quốc Đạt26 tuổi, trú tại ngách 132/68 Khương Trung, Thanh Xuân, HN cùng một đối tượngtên Hùng (hiện chưa xác định được) đi uống bia rượu gần bến xe Giáp Bát. Sau đócả nhóm rủ nhau về quán nước gần nhà Trà để uống. 

Hà Nội: Bắt 4 đối tượng hành hung cảnh sát giao thông
Các đối tượng từ trái sang: Trà, Thắng, Đạt, Trung

Các đối tượng đitrên 3 xe máy, Thắng chở Trung, Hùng chở Đạt còn Trà đi một mình, đều không độimũ bảo hiểm. Khoảng 17h15, cả nhóm đi đến ngã tư Tây Sơn - Chùa Bộc - Thái Hàthì bị Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn Đội CSGT số 3 ra hiệu lệnh dừng xe. 

Ngay lập tức,Trung xuống xe, hung hãn xông đến vừa chửi vừa gạt gậy và đẩy Thượng tá Tuấnsang một bên. Anh Nguyễn Mạnh Hiệp cùng tổ công tác với Thượng tá Tuấn thấyvậy đến hỗ trợ, yêu cầu Thắng đưa xe vào giải quyết. Thắng cũng sấn sổ hấtđổ xe máy ra đường rồi nhặt một viên gạch, túm cổ áo anh Thắng đe doạ. Trungtiếp tục chạy vào khu nhà đang xây dựng gần đó nhặt một chiếc xẻng sắt (cánxẻng bằng tre dài khoảng 1,2m, mặt xẻng dài rộng khoảng 30cm) xông vào đánhanh Hiệp thì bị nhân dân can ngăn lại.

Ngay lúc đó, Trà cùng chồng xông vào túm áo giằng co, kéo và chửi anh Hiệp.Khi anh Hiệp rút dùi cui điện ra thì vợ chồng Trà mới chịu buông tay. Tràchạy đến ngồi lên chiếc xe máy vi phạm định mang đi cất giấu thì bị anh Hiệpvà Tuấn ngăn lại. Trong lúc Trà vừa giữ chặt xe vừa chửi rủa anh Hiệp vàTuấn thì đối tượng Đạt xông vào đấm trúng bụng anh Hiệp. Thắng nhặt viêngạch lát đường ném anh Hiệp nhưng không trúng. Sau đó Trung lấy 2 con daoinox trong nhà Thắng gần đó chạy đến xông vào chém anh Hiệp nhưng được quầnchúng nhân dân can ngăn kịp thời.

Khi lực lượng cảnh sát 113 đến, Thắng, Trung, Đạt bỏ chạy thoát còn Trà bịbắt giữ đưa về trụ sở công an phường Quang Trung để xử lý. Ngày 3/9, Thắngvà Đạt đến công an quận Đống Đa đầu thú. Ngày 9/9, Trung cũng đến trụ sởcông an quận Đống Đa đầu thú khai nhận hành vi vi phạm trên.

Trong số các đối tượng trên, Lê Xuân Trung là đối tượng từng có 5 tiền sự và2 tiền án, Trần Ngọc Thắng 1 tiền án.

Theo Hồng Anh
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.