Một tử tù tự sát trong phòng giam

Phạm nhân Nguyễn Đức Song, 25 tuổi, dùng sợi dây cột quần thắt cổ tự vẫn trongphòng giam số 1 B7 thuộc trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phạm nhân Nguyễn Đức Song, 25 tuổi, dùng sợi dây cột quần thắt cổ tự vẫn trongphòng giam số 1- B7 thuộc trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, phạm nhân Nguyễn Đức Song (25 tuổi, ngụ tạixã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên tử hìnhvề tội giết người, cướp tài sản đang chờ thi hành án.

Trước đó, Song bị biệt giam. Đúng 9h40 ngày 6/6, cán bộ quản giáo mở cùm châncho Song ra tắm rửa, làm vệ sinh buồng giam. Ba mươi phút sau mở cửa buồng giam,quản giáo phát hiện tử tù đã treo cổ chết bằng sợi dây cột quần tại cửa buồnggiam.

Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao đã ra quyết định không khángnghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Song đang chờ ân xá của Chủ tịch nướcxin tha tội chết.

Theo hồ sơ, cuối tháng 11/2009 Song đưa vợ là Nguyễn Thị Thảo từ Bình Dương vềquê tại Hà Tĩnh để chuẩn bị sinh con, sau đó Song vào Lâm Đồng tìm việc làm.

Khi đến huyện Lâm Hà ( Lâm Đồng) tìm việc làm, tình cờ Song gặp bà Huyên ( 44tuổi, ngụ tại thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) đang đi thu muacà phê. Tìm mọi cách làm quen với bà Huyên để xin việc làm, biết gia cảnh củaSong, ít ngày sau bà Huyên nhận Song làm thuê cho gia đình bà.

Trong lúc đang làm việc nhà cho bà Huyên, biết con bà vắng nhà, Song ôm đầu lănlộn kêu đau. Thấy vậy, bà Huyên vội vàng vào nhà lấy thuốc. Lúc này, tên Songcầm búa đinh chuẩn bị sẵn đi vào nhà khống chế, ép bà Huyên mở két sắt.

Khi bà Huyên mở két sắt xong, hung thủ dùng búa đánh liên tiếp vào đầu khiến bàgục ngã. Tên Song cướp toàn bộ tiền vàng trong két sắt bỏ trốn.

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Song bắt xe trốn lên Đà Lạt, sau đó đi TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương rồi mới trở về quê Hà Tĩnh. Toàn bộ số tiền cướp được,Song ăn chơi, mua điện thoại di động, gửi tiết kiệm 15 triệu đồng và mua tặng vợmột chiếc xe máy trị giá 17 triệu đồng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi cho thấy bà Huyên bị đánh nứthộp sọ, cùng nhiều vết thương khác trên người nên chết sau đó ít ngày.

Sau một thời gian khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm, Song đã bị bắt giam ởtại khu vực Đèo Ngang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan điều tra và trong suốt quá trình xét xử ở trình tự sơ thẩm, phúcthẩm Song khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chủ nhà, cướp tài sản của mình đểmong được giảm nhẹ hình phạt.

Qua hai phiên toà xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Lâm Đồng và phiên toà phúc thẩmcủa TAND tối cao, Song đều bị tuyên hình phạt tử hình về hai tội giết người vàcướp tài sản.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, dưới sự giám sát của đại diện Viện kiểmsát và gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân chết và bàngiao thi thể tử tù Nguyễn Đức Song cho gia đình nạn nhân mai táng theo yêu cầu.


Theo Nguyễn Tiến
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.