- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe lời bạn trai quen qua mạng, một phụ nữ ở Phú Yên bị lừa hơn 14,4 tỷ
Chỉ quen biết người đàn ông qua mạng xã hội nhưng một phụ nữ tại Phú Yên lại tin tưởng, nạp tiền đầu tư, để rồi bị lừa số tiền hơn 14,4 tỷ đồng.
Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của bà N. về việc bị lừa qua mạng với số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Theo trình báo, khoảng tháng 8/2024, thông qua mạng xã hội, bà N. kết bạn làm quen với một người đàn ông tên Vương ở TP.HCM, giới thiệu làm nghề sửa chữa máy đánh bạc online casino ở Singapore.
Ảnh minh họa
Ông Vương cho biết, đang ở Singapore để sửa chữa hệ thống, phần mềm đánh bạc và đã phát hiện ra lỗ hổng của trang web đánh bạc, có thể lợi dụng lỗ hổng này để kiếm tiền.
Ban đầu, bà N. cũng rất đề phòng sợ bị lừa đảo nhưng khi tham gia đánh bạc theo hướng dẫn của Vương khoảng 20 lần, bà N. hưởng lợi hơn 100 triệu nên tin tưởng.
Khi thấy bà N. đã tin tưởng vào việc phát hiện lỗ hổng để có thể chơi "trăm trận trăm thắng", Vương bắt đầu rủ người phụ nữ nạp nhiều tiền vào tài khoản.
Ngày 8/9, bà N. nạp 300 triệu vào tài khoản để “đầu tư” thì bà rút được gần 27 triệu. Ngày 9/9, bà tiếp tục nạp 1 tỷ đồng vào tài khoản thì Vương đưa ra nhiều lý do như tăng hạn mức nạp tiền, nộp thuế... mới rút được tiền.
Vì thế, từ ngày 10 đến ngày 18/9, bà N. nộp vào tài khoản số tiền hơn 13,4 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được.
Sau nhiều lần nạp và gửi tổng cộng hơn 14,4 tỷ đồng để tăng hạn mức, đóng thuế, xác minh tài khoản, tiền bảo hiểm thì bà N. biết mình bị lừa nên trình báo công an.
Theo Công an tỉnh Phú Yên, đây là chiêu trò lừa đảo phát triển rầm rộ trong vài tháng gần đây, kẻ lừa đảo mướn người thành lập công ty rồi mở tài khoản doanh nghiệp để không xác minh danh tính khi chuyển tiền.
Chúng lập ra các website đầu tư tài chính, web đánh bạc,.. rồi sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia. Các web này cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhưng lại an toàn, có thể rút vốn bất kỳ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian.
Ban đầu những kẻ lừa đảo này chuyển trả tiền lợi nhuận rất đầy đủ, rõ ràng, đến khi người tham gia đầu tư nhiều thì các đối tượng ngưng giao dịch, bằng các phương thức như: Thông báo dừng hoạt động để bảo trì lỗi; chặn liên lạc và chặn đăng nhập làm khách hàng không vào tài khoản của mình được, rồi chiếm đoạt tiền mà khách hàng đã gửi hay đầu tư vào website do chúng lập ra.
Theo VTC
-
Pháp luật3 giờ trướcBà Trương Mỹ Lan cho rằng, gần 1 tỷ USD trên tổng số hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về là của bạn bè bị cáo nhằm mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB.
-
Pháp luật3 giờ trướcCơ quan CSĐT tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án và tạm giữ thêm 1 Phó tổng biên tập cùng 2 phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.
-
Pháp luật12 giờ trướcNgày 26/9, Công an TP Hải Dương đã tạm giữ Đinh Tiến Minh (SN 2007, trú tại TP Hải Dương) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Minh bất chấp hiệu lệnh, điều khiển xe đâm thẳng vào 1 cán bộ tại 1 chốt CSGT.
-
Pháp luật13 giờ trướcUBND Quận 12, TP.HCM đang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý theo trình tự vụ trẻ bị bạo hành ở mái ấm Hoa Hồng.
-
Pháp luật13 giờ trướcTên cướp nhảy lên xe tải, phóng nhanh trên quốc lộ 91 ở TP Cần Thơ gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết.
-
Pháp luật13 giờ trướcDo đánh bạc và làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Nguyễn Duy Phúc nhận tiền của hàng loạt khách hàng nhưng không mua xe ô tô cũ như đã thỏa thuận mà đưa tiền đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.
-
Pháp luật14 giờ trướcÔng Phạm Thành Công - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến thu hồi, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, người này vẫn lợi dụng danh nghĩa, hứa hẹn thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng
-
Pháp luật17 giờ trướcLợi dụng mối quan hệ quen biết của mình và của chồng, Thư lấy lý do cần vốn lớn để kinh doanh rồi vay mượn tiền của nhiều người, chiếm đoạt cả chục tỷ đồng.
-
Pháp luật18 giờ trướcBà Trương Mỹ Lan cho rằng vận chuyển tiền tệ trái phép là do các đối tác cho mình vay và để chuyển được tiền về Việt Nam phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước.
-
Pháp luật18 giờ trướcSau khi ra tù, Tính (39 tuổi) thuê nhiều phòng trọ, lắp camera quan sát để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại địa bàn TP Lào Cai.
-
Pháp luật19 giờ trướcThấy chồng vừa nhậu về nhưng chuẩn bị đi nhậu tiếp, trong lúc mâu thuẫn, người phụ nữ dùng dao đâm 3 nhát khiến chồng tử vong.
-
Pháp luật19 giờ trướcNguyễn Hải Long (tức Long “tròn”, Long “máy chém”) được biết đến là một trùm giang hồ khét tiếng miền Bắc, trong khi Đỗ Hoàng Hiệp (Hiệp “máu”) cũng là đối tượng hình sự có “số má” ở xứ Thanh
-
Pháp luật21 giờ trướcBà Trương Mỹ Lan nói nhờ uy tín cá nhân nên đã vận động và thuyết phục được đối tác nước ngoài cho mình vay tiền, xin nhận hết tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cho anh em...
-
Pháp luật22 giờ trướcHội đồng xét xử cấp phúc thẩm đánh giá bị cáo Đỗ Anh Dũng có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt là đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án