Sát thủ nhí truy sát, chém người giữa phố

Sau khi nhậu xong, nhóm 3 thanh niên cầm dao bấm đi tìm kẻ mâu thuẫn và đâm chết người này dã man giữa phố.

 Sau khi nhậu xong, nhóm 3 thanh niên cầm dao bấm đi tìm kẻ mâu thuẫn và đâm chết người này dã man giữa phố.
 
Ngày 17/10, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Dương Tấn Phát (tự Nhí ngọng, SN 1994), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996) và Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1997, đều ngụ phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “giết người”.
 
Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Tâm (tự Lý Huỳnh, SN 1994, ngụ phường Đức Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã tử vong vào đêm 15/10 do bị đâm nhiều nhát dao trên người.
 

Theo hồ sơ vụ án, 19h đêm 15/10 Phát, Văn Hiếu và Đăng Hiếu tổ chức ăn nhậu với 1 số người bạn tại khu vực bãi biển thuộc phường Lạc Đạo. 22h cùng ngày, khi cuộc nhậu tàn, Phát đã ngà say, nhớ lại mâu thuẫn trước đó với anh Tâm nên rủ Văn Hiếu, Đăng Hiếu cùng mình đi…rửa hận.


3 đối tượng gây ra vụ giết người dã man, từ trái qua phải gồm: Dương Tấn Phát,
Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Đăng Hiếu

Khi đi Phát có cầm theo 1 con dao bấm, Văn Hiếu cũng mang theo 1 con dao.
 
Khoảng 30 phút sau, tại giao lộ Pasteur – Ngư Ông, phường Lạc Đạo, nhóm 3 đối tượng tình cờ thấy anh Tâm đang có mâu thuẫn, xô xát với Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1995, ngụ phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết).

Phát lao vào dùng dao bấm tấn công, đâm 1 nhát dao lưng anh Tâm. Bị 2 “thế lực” cùng lúc tấn công, anh Tâm bỏ chạy, nhóm Phát đuổi theo sau.
 
Do khu vực này bị cúp điện, chạy được 1 đoạn, Tâm vấp té ngã, nằm trên đường. Phát và Văn Hiếu xông đến dùng dao tấn công, đâm trọng thương Tâm.

Bị nhiều nhát đâm, mất máu nhiều nhưng Tâm vẫn cố thoát, chạy về đến cửa nhà mới gục xuống; sau đó dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
 
Được biết sau khi gây án, các đối tượng bỏ về nhà, dọc đường chúng vứt bỏ hung khí xuống biển để phi tang. Thế nhưng hành vi giết người tàn độc của các hung thủ nhí cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng vây pháp luật.

 Theo Vietnamnet


Bình luận