Sinh viên 'yêu' bé 12 tuổi đến mang thai

Mặc dù được đồng thuận, nhưng Nào vẫn bị phạt 15 năm tù về tội hiếp dâm.

Mặc dù được đồng thuận, nhưng Nào vẫn bị phạt 15 năm tù về tội hiếp dâm.

Sáng 9.1.2013, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Nào (SN 1990, trú quận 12, TP.HCM) 15 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Nào là một sinh viên tại một trường đại học ở TP.HCM, nhận làm quản lý cho một tiệm internet trên đường Hà Huy Tập, quận 12.


Nào tại phiên tòa sơ thẩm


Ngày 14.6.2012, cháu L. (SN 2000) đến tiệm internet chơi, làm quen và xin số điện thoại của Nào.

Tối 15.6.2012, bé L. gọi điện rủ Nào đi chơi. Sau đó, Nào chở L. về phòng trọ của mình uống bia và thực hiện giao cấu  hai lần "Quen ăn bén mùi", tối 19.6.2012, Nào rủ cháu L. đi chơi và chở đến khách sạn trên đường Hà Huy Tập thuê phòng và tiếp tục "quan hệ".

Thấy con đi chơi đêm nhiều, mẹ truy vấn nhiều lần và L. đã kể lại tất cả mọi chuyện.

Khoảng 20h30 ngày 23.6.2012, gia đình cô bé phát hiện Nào và L. đang ăn hủ tiếu liền bắt và giao nộp gã thanh niên cho công an.

Sau đó, gia đình đưa L. đi khám, phát hiện đã có thai và quyết định phá bỏ vì L. chưa đủ tuổi trưởng thành.

Theo Xzone



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.