Xã hội đen Malaysia đến Việt Nam lừa đảo

Ngày 27.5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã bắt Choi Mingkian (quốctịch Malaysia) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27.5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã bắt Choi Mingkian (quốctịch Malaysia) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tình nghi ChoiMingkian là thành viên một tổ chức xã hội đen tại Malaysia.

Chiều 26.5, Choi Mingkian mang theo 13 thẻ tín dụng nghi giả cùng một đối tượngkhác (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) đến siêu thị Pico Plaza mua hàng.Sau khi mua một máy tính xách tay trị giá 20 triệu đồng ở tầng 2, người nàyxuống tầng 1 mua tiếp bốn điện thoại di động (tổng trị giá 60 triệu đồng).

Lúc thanh toán, nhân viên siêu thị nghi ngờ thẻ thanh toán giả nên gọi điện xácminh tại Ngân hàng Techcombank. Thấy nhân viên siêu thị đi xác minh, hai đốitượng này bỏ chạy. Nhân viên cửa hàng đuổi theo bắt được Choi Mingkian.

Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra phòng thuê ở khách sạn đã thu thêm 21thẻ thanh toán các loại. Qua khai thác, Choi Mingkian khai nhận một tổ chức xãhội đen ở Malaysia đã làm hộ chiếu và đưa thẻ tín dụng giả cho đối tượng trên đểsang Việt Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo Tuổi Trẻ

 



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.