Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối 'nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều'

Bảo Trâm cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2020 đã cho cô qua nhiều thứ.

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-1

Người đẹp Hoàng Bảo Trâm SBD 088

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-2

Văn Mai Hương và nhiều sao Việt dự đoán người đẹp 088 sẽ đăng quang

- Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 Bảo Trâm có buồn vì không đạt giải gì không?

Đến với cuộc thi thì ai cũng đều mong muốn mình đạt được danh vị cao nhất. Trâm cũng đã nỗ lực hết mình và phấn đấu không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân trong suốt quá trình nên dù kết quả ra sao Trâm cũng không có gì phải nuối tiếc. 

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-3

Fan sắc đẹp 'dậy sóng' khi Hoàng Bảo Trâm ra về trắng tay

- Sau phần thuyết trình song ngữ trên sóng truyền hình trực tiếp đầy ấn tượng nhưng lại không được lọt vào top 5, bạn có hụt hẫng vì điều đó?

Khi được ban tổ chức tin tưởng giao cho phần thuyết trình song ngữ, Trâm rất vui mừng. Tuy nhiên cũng khá áp lực vì phần thuyết trình được thông báo khá sát nút (ngay hôm trước tổng duyệt chung kết),

Trâm đã phải thức khuya cả đêm để soạn nội dung song ngữ, rồi đến gần giờ G thì mới được ban tổ chức duyệt nội dung rồi phân chia đoạn nói để tập với Phương Anh.

Được mọi người công nhận tài năng của mình, Trâm nghĩ đó cũng là một thành công rồi. Còn việc vào top 5, có lẽ ban giám khảo đã có những tiêu chí chọn lọc khác. 

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-4

Người đẹp xuất hiện trong trang phục dạ hội vàng rực rỡ tỏa sáng sân khấu

- Nhiều người so sánh trình tiếng anh của Trâm và top 3, đặc biệt là Phương Anh, nhiều lời khen dành cho Trâm hơn, bạn nghĩ sao về điều này? 

Trâm rất cảm ơn lời khen của mọi người. Mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng nên khó lòng đòi hỏi các bạn hoàn hảo ở mọi khía cạnh được. 

Có lẽ do Phương Anh biết nói cả tiếng Pháp nên giọng tiếng Anh có bị ảnh hưởng bởi âm hưởng tiếng Pháp đôi chút. Hồi trước lúc học chuyên Nhật thì tiếng Anh của Trâm cũng hơi bị ảnh hưởng như vậy, nhưng do Trâm đã có một khoảng thời gian học tập và làm việc tại Mỹ nên âm giọng có phần nhỉnh hơn. 

Trâm tin rằng top 3 cũng như các bạn khác nếu có thời gian chăm chỉ trau dồi thì trình tiếng Anh cũng sẽ tiến bộ và chuẩn hơn rất nhanh thôi.

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-5

Phần thuyết trình song ngữ trực tiếp của Bảo Trâm và Phương Anh đã ghi điểm cực mạnh trong lòng khán giả

- Theo bạn đâu là lý do khiến bạn được khán giản yêu mến và luyến tiếc tại Hoa hậu Việt Nam 2020?

Trâm nghĩ trong tất cả những cô gái xinh đẹp của HHVN 2020, ai cũng đều có những nét riêng để ghi điểm trong lòng khán giả cả. Về bản thân Trâm cũng không dám tự nhận xét gì nhiều. Có thể gọi là hữu xạ tự nhiên hương nhỉ.

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-6

Người đẹp được khen rạng ngời và tràn đầy sức sống. Cô luôn toát lên vẻ thông minh tri thức

- Trâm được và mất gì tại Hoa hậu Việt Nam 2020?

Để kể ra những cái được thì gần như là không đếm xuể. Hoa hậu Việt Nam 2020 là một môi trường rất mới lạ đối với Trâm và đây là một cơ hội để Trâm thử thách chính mình, cũng như trưởng thành hơn rất nhiều. 

Trâm được học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn. Trâm được thêm những tình bạn rất đẹp từ cuộc thi. Hơn cả thế, Trâm được nhận rất nhiều sự quan tâm ủng hộ và tình cảm yêu mến của mọi người nữa. 

Trâm không mất gì cả, chỉ thấy được quá nhiều (cười).

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-7

- Nhiều khán giả nhận xét bạn có nhan sắc lai tây, xin hỏi điều đó có đúng không?

Dạ không ạ, Trâm thuần Việt nhé!

- Xinh đẹp, tài năng như vậy liệu thời gian tới Bảo Trâm có ghi tên mình tại cuộc thi nhan sắc nào nữa không?

Dạ hiện tại Trâm muốn nghỉ ngơi sau thời gian thi và sắp xếp lại công việc của mình. Trâm cảm ơn khán giả đã quan tâm và ủng hộ. Nếu có duyên, hi vọng Trâm lại mong được mọi người tiếp tục yêu thương.

- Cảm ơn Hoàng Bảo Trâm, chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công!

Cùng ngắm lại những hình ảnh đẹp của Hoàng Bảo Trâm trong suốt chặng đường đã qua tại Hoa hậu Việt Nam 2020:

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-8

Được biết người đẹp sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1m71 với số đo 3 vòng: 77-60-93, cân nặng: 49 kg

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-9

Đặc biệt khi soi vào thành tích học tập, Bảo Trâm còn gây ấn tượng lớn về khả năng theo đuổi học vấn của mình. Có thể nói, cô nàng đang đứng top những thí sinh có trình độ học vấn tốt nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-10

Được biết Hoàng Bảo Trâm tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Drexel, Hoa Kỳ chuyên ngành Quản trị Marketing và Phân tích dữ liệu trước khi 21 tuổi. Hiện tại, Trâm đang là chuyên viên Truyền thông tại trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-11

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-12

Trong thời gian học tập ở Mỹ, Trâm từng làm chuyên viên Quản lý dự án kiêm chuyên viên truyền thông và phân tích văn hóa đa dạng tại tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực hóa học nông nghiệp công nghệ cao có trụ sở tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-13

Bảo Trâm: Nhan sắc gây tiếc nuối nhưng cái được từ Hoa hậu Việt Nam rất nhiều-14

Theo Saostar


Hoa hậu Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.